Tuesday, April 16, 2024

Dow Jones rớt 458 điểm sau khi Trung Quốc trả đũa Mỹ

NEW YORK, New York (AP) – Chỉ số Dow Jones hôm Thứ Hai rớt 458 điểm, tương đương 1.9%, vào cuối ngày, sau khi Trung Quốc tuyên bố đánh thuế nhập cảng 128 mặt hàng của Mỹ.

Trước đó trong ngày, Dow Jones xuống 758 điểm, sau đó lên lại 300 điểm.

Bắc Kinh tuyên bố chính thức đánh thuế trị giá $3 tỷ, mà theo đó, 15% đối với 120 mặt hàng, bao gồm trái cây và một số mặt hàng có liên quan, và 25% đối với tám mặt hàng khác, bao gồm thịt heo và các sản phẩm có liên quan, của Mỹ.

Bộ Thương Mại Trung Quốc nói rằng biện pháp này nhằm trả đũa vụ tổng thống Mỹ tăng thuế nhập cảng trị giá $50 tỷ đối với Trung Quốc.

Bà Kate Warne, một chiến lược gia đầu tư của Edward Jones, nói biện pháp của Trung Quốc tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng lại lớn.

“Chuyện một quốc gia tăng thuế để trả đũa một quốc gia khác là một bước đi sai hướng quan trọng,” bà nói. “Biện pháp của Trung Quốc làm người ta lo ngại nhiều hơn, và chúng ta sẽ thấy chuyện tăng thuế này sẽ gia tăng và có thể có ảnh hưởng lớn hơn chúng ta tưởng như tuần trước.”

Ngoài ra, chuyện Tổng Thống Donald Trump chỉ trích Amazon hai lần trong ba ngày, tố cáo công ty này lợi dụng Bưu Điện Hoa Kỳ và đòi có một số chính sách thay đổi, cũng làm cổ phiếu công ty đi xuống.

Giá cổ phiếu Amazon xuống 5.2% kéo S&P 500 và Nasdaq xuống theo, làm ảnh hưởng cổ phiếu một số công ty kỹ thuật như Microsoft, Apple, và Facebook.

Trong thời gian trước, Tổng Thống Trump thường nói từ ngày ông nhậm chức chứng khoán lên ào ào, nhưng nay, chính những chính sách và các cú tweet của ông đang làm chứng khoán đi xuống. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Nói Chuyện Với Ngô Nhân Dụng” với đề tài “Tại sao các nước lại có hiệp ước thương mại?” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT