Friday, March 29, 2024

Sở Di Trú Mỹ tạm ngưng các dịch vụ cần gặp trực tiếp

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Di Trú Mỹ (USCIS) hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba, loan báo sẽ tạm ngưng các dịch vụ cần có sự gặp gỡ trực tiếp, gồm cả các cuộc phỏng vấn và các lễ tuyên thệ nhập tịch, để giúp giảm bớt sự lây lan của COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày Thứ Tư và kéo dài cho tới ít nhất là 1 Tháng Tư. Việc tạm ngưng dịch vụ này sẽ được thi hành ở tất cả các văn phòng địa phương, các văn phòng xin tị nạn và các trung tâm hỗ trợ nộp đơn (ASC), vốn có nhiệm vụ thu thập dấu vân tay và các chi tiết đặc thù cá nhân, theo bản tin của CNN.

Các nhân viên USCIS làm việc trong những phần vụ không đòi hỏi sự gặp gỡ trực tiếp với công chúng, vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, theo lời của một phát ngôn viên cơ quan này.

Nay các buổi tuyên thệ nhập tịch sẽ được tạm hoãn để tránh lây lan COVID-19. (Hình: John Moore/Getty Images)

Sở Di Trú (USCIS) là cơ quan có trách nhiệm điều hành hệ thống di trú của Mỹ, gồm cả việc cấp thẻ xanh, xét đơn nhập tịch cùng là giải quyết các trường hợp xin tị nạn. Sở Di Trú cũng tổ chức các buổi tuyên thệ nhập tịch, một trong những nhiệm vụ được biết đến nhiều nhất.

Các văn phòng địa phương của Sở Di Trú sẽ gửi thông báo cho các ứng viên đã hẹn ngày đến làm thủ tục, cũng như những người tham dự lễ tuyên thệ bị ảnh hưởng do lệnh mới này. Các buổi phỏng vấn xin tị nạn cũng sẽ bị hủy và dời sang ngày giờ khác.

Quyết định này được đưa ra sau khi nghiệp đoàn đại diện các nhân viên Sở Di Trú yêu cầu cơ quan này chấm dứt các cuộc phỏng vấn di trú trực tiếp cũng như các lễ nhập tịch trong thời gian có đại dịch COVID-19.

Cách thức đối phó của cơ quan này với dịch đến nay vẫn có tính cách tùy tiện, mỗi văn phòng có các biện pháp riêng, nơi đóng cửa, nơi không. Cũng có các văn phòng chọn giải pháp lưng chừng là giảm bớt các cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Các văn phòng Sở Di Trú ở vùng San Francisco Bay đóng cửa không tiếp xúc với công chúng hôm Thứ Ba, sau khi có lệnh của cơ quan y tế cộng đồng là mọi người ở trong nhà không ra đường. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT