Friday, March 29, 2024

Mỹ tạo thêm 103,000 việc làm trong Tháng Ba

WASHINGTON, D.C.  (NV) — Số đơn mới xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tuần qua xuống tới mức thấp nhất trong hơn 48 tuần, cho thấy sự trì trệ trong mức phát triển việc làm hồi Tháng Ba chỉ có tính cách tạm thời.

Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở cấp tiểu bang giảm 24,000, xuống còn 209,000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 21 Tháng Tư, con số thấp nhất kể từ Tháng Mười Hai 1969, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động hôm Thứ Năm. Dữ kiện của tuần trước đó được điều chỉnh, lên cao thêm 1,000 so với con số báo cáo trước, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Các kinh tế được Reuters thăm dò đã tiên đoán rằng con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ vào khoảng 230,000.

Giới chủ nhân tạo thêm khoảng 103,000 việc làm trong Tháng Ba, con số thấp nhất từ sáu tháng qua. Các kinh tế gia cho rằng đây là điều bình thường sau khi có tăng trưởng mạnh hồi Tháng Hai.

Mức thất nghiệp ở Mỹ nay ở con số thấp nhất từ 17 năm nay, vào khoảng 4.1%, không xa so với con số do Ngân Hàng Trung Ương tiên đoán cho cuối năm nay là 3.8%, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Ứng viên Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Mỹ xin rút tên

MỚI CẬP NHẬT