Friday, April 19, 2024

Dân Mỹ sợ lây virus COVID-19, làm thiệt hại các tiệm Á Châu

NEW YORK, New York (AP) – Tại tiểu bang Arizona, cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu nơi này đang phải đối phó với sự chống đối liên quan đến việc có chợ đêm bán các món ăn Á Châu.

Tại New York, chủ nhân một tiệm dim sum lo ngại là sẽ không có đủ khách để trả tiền thuê cửa hàng.

Ở vùng San Francisco Bay Area, một hệ thống nhà hàng do người Mỹ gốc Á Châu làm chủ nay đang tính đến việc tạm thời đóng một địa điểm vì ế ẩm.

Ở các thành phố lớn tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp do người Mỹ gốc Á Châu làm chủ đang gặp sự sút kém đáng kể về số thương vụ vì có những tin đồn sai trái về virus COVID-19.

Các giới chức thành phố cũng như cơ quan y tế đang có nỗ lực để chặn đứng các tin tức thất thiệt đang gây thiệt hại về tài chánh này, qua hành động phổ biến các lời giải thích cũng như xuất hiện tại các cửa tiệm này, nhằm nhấn mạnh rằng chỉ với 15 ca bệnh hiện có trên toàn Hoa Kỳ, không có lý do gì để né tránh không tới các cửa hàng Á Châu.

Tại khu phố Á Châu (Asian District) mới hình thành không lâu ở thành phố Mesa, tiểu bang Arizona, giới chức thành phố và cộng đồng người Á Châu đang chuẩn bị thành lập khu chợ đêm bán các món ăn trên đường phố thì có một vụ lây nhiễm COVID-19 được xác nhận ở trường đại học Arizona State University cạnh đó.

Và ngay lập tức là có các lời phát biểu trên trang mạng xã hội cũng như là các cú điện thoại gọi tới, với nội dung bài bác người Á Châu.

Chủ tịch Phòng Thương Mại Á Châu ở Arizona, ông Vicente Reid, nói: “Tôi có lẽ là chẳng nên bốc điện thoại nữa. Có một bà gọi tới hỏi ngay rằng, ‘Bộ không phải những người đến dự chợ đêm thực phẩm của ông là nguồn lây bệnh à?'”

Thương xá Mekong Plaza ở khu phố Á Châu tại Mesa, Arizona. (Hình: AP Photo/Matt York)

Đêm thực phẩm Á Châu, dự trù diễn ra ngày 29 Tháng Hai, được tổ chức giống như chợ bán thực phẩm ngoài đường ban đêm ở Đài Loan, nhằm mục đích giúp công chúng ở thành phố Mesa và các khu vực lân cận biết đến khu Á Châu này.

Thị trưởng thành phố Mesa, ông John Giles, gọi phản ứng bài bác người Á Châu hiện nay là “quá đáng.”

“Chúng tôi rất quan tâm về vấn đề y tế, nhưng những phát biểu sai lạc này là sự xúc phạm,” theo ông Giles.

Tiệm Dim Sum House đã hiện diện ở khu Phố Tàu tại Manhattan, New York, từ 23 năm nay, nhưng chủ tiệm, ông Frankie Chu, nói đang lo ngại là không đủ trả tiền thuê cửa hàng trong tháng này.

Ông Chu nói số bán của tiệm ông giảm 70% trong hai tuần qua. Thường ngày, cửa tiệm nhỏ của ông có chừng 30 thực khách vào buổi trưa, 70 người vào buổi tối. Nay, mỗi ngày ông chỉ có khoảng bốn người vào ăn.

Ông Chu than thở rằng “Sau vụ 9/11 cũng không tệ hại như bây giờ.”

Ông Frankie Chu, chủ tiệm ăn Vegetarian Dim Sum House ở khu Chinatown, New York, ngồi trong tiệm vắng tanh. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews)

Cuộc khủng hoảng hiện nay đã khiến cho các giới chức thành phố New York và giới doanh gia nơi này lo ngại. Họ cùng nhau mở chiến dịch để lôi kéo khách trở lại các nơi bị thiệt hại nhiều tại Manhattan, Quens và Brooklyn.

Tại vùng San Francisco Bay Area, tình hình trầm trọng tới mức gia đình Sunny Wong hiện đang định đóng một trong bốn nhà hàng do họ làm chủ ở khu Phố Tàu tại thành phố Oakland. Ngay cả một số bạn bè và khách hàng thân quen của họ cũng nói là nghe thấy các tin đồn thất thiệt rằng thực khách đến ăn tại nhà hàng của họ và nhiễm bệnh.

Ông Carl Chan, chủ tịch Phòng Thương Mại China Town ở Oakland, nói rằng các chủ cửa hàng cho biết số thương vụ của họ giảm từ 50% đến 70%. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT