Friday, March 29, 2024

Số người đi bộ chết vì xe đụng tăng 49%, vì SUV tăng 81%

WASHINGTON, D.C. (NV) — Số người bộ hành chết vì bị xe đụng tăng 49% kể từ năm 2009 tới nay, theo báo cáo công bố hôm Thứ Ba của tổ chức Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Tổng cộng có 5,987 khách bộ hành chết trong các vụ đụng kể từ năm 2016, theo IIHS. Con số bộ hành thiệt mạng xuống tới mức thấp nhất vào năm 2009 trước khi có sự tăng vọt hiện nay. Và trước năm 2009, số người chết đã liên tục giảm kể từ năm 1975.

Tuy nhiên chiều hướng tốt đẹp của gần 30 năm này nay đã bị đảo lộn và yếu tố có thêm nhiều người lái SUV được coi là quan trọng.

“Tuy rằng các vụ đụng người đi bộ thường xuyên liên hệ tới xe hơi, các vụ đụng chết người do xe SUV gây ra đã tăng 81%, hơn tất cả các loại xe khác vì do sức mạnh và trọng lượng ngày càng lớn của loại xe này,” theo IIHS.

Cũng theo IIHS, số người bộ hành chết ở khu vực thị tứ tăng 54%, kể cả 67% trên các trục lộ lớn và 56% vào lúc chiều tối.

Trong số 5,987 người bộ hành chết năm 2016, có khoảng 4,453 người chết vào lúc chiều tối. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Đời sống và sinh hoạt Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT