Thursday, March 28, 2024

Số nhà bán được ở Mỹ trong Tháng Chín chậm nhất từ 3 năm qua

WASHINGTON, DC (AP) – Số nhà bán ở Mỹ tiếp tục giảm xuống trong Tháng Chín vừa qua, tháng thứ sáu liên tiếp trong năm nay, một chỉ dấu cho thấy lãnh vực địa ốc nay bắt đầu trở thành sự cản trở phát triển kinh tế Mỹ.

Hiệp Hội Các Nhà Môi Giới Địa Ốc (NAR) hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười, nói rằng mức bán nhà đã giảm 3.4% hồi tháng qua, con số sút giảm lớn nhất từ 2 năm rưỡi qua, với khoảng 5.15 triệu căn được bán. Con số này được coi là chậm nhất kể từ Tháng Mười Một, 2015.

Bão Florence đã khiến số nhà bán bị sút giảm ở North Carolina, nhưng ngay cả trong trường hợp không tính tới các ảnh hưởng của bão, mức bán cũng sẽ xuống hơn 2%, cũng theo NAR.

Sau khi lên đến mức cao nhất trong một thập niên hồi năm ngoái, số nhà bán đã khởi sự đi xuống trong năm 2018, do giá nhà quá cao, mức lãi suất mượn tiền mua nhà lên cao và số nhà trên thị trường không nhiều.

Tuy nhiên, các phân tích gia nói chung vẫn lạc quan về nền kinh tế. Phần lớn các ước tính về phát triển kinh tế Mỹ đều cho rằng sẽ vượt quá 3% trong quý 3, từ Tháng Bảy cho tới Tháng Chín, sau khi đã tăng 4.2% trong quý 2.

Lãnh vực địa ốc sẽ có thể còn suy yếu hơn nữa. Các con số của Tháng Chín được thu thập trước khi lãi suất tăng cao hơn, lên tới mức cao nhất từ bảy năm qua. Mức bán giảm 4.1% trong Tháng Chín, so với cùng thời gian một năm trước đây.

Ông Lawrence Yun, trưởng kinh tế gia của NAR, nói rằng “rõ ràng có sự thay đổi trong thị trường địa ốc hiện nay.”

Theo ông Yun, giá nhà nay không tăng nhanh như trước, số nhà đưa ra thị trường tuy còn thấp nhưng đang tăng lên và số người đi xem nhà cũng giảm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT