Thursday, March 28, 2024

Tháng Tư, thị trường địa ốc Mỹ chựng lại

WASHINGTON, D.C. (NV) — Số nhà mới khởi công xây ở Mỹ giảm mạnh trong Tháng Tư và số giấy phép xin cho thời gian tới cũng xuống thấp, cho thấy thị trường địa ốc đang chựng lại vì các lý do như thiếu đất và không đủ nhân công rành nghề.

Số nhà khởi sự xây giảm 3.7%, xuống còn 1.287 triệu căn trong Tháng Tư, theo bản báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ hôm Thứ Tư. Sự sút giảm này xóa đi mức gia tăng trong Tháng Ba, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Dữ kiện về thị trường địa ốc trong  Tháng Ba cũng được điều chỉnh lại để  cho thấy số nhà mới xây lên tới 1.336 triệu căn thay vì là 1.319 triệu như báo cáo trước đó.

Số giấy phép xin cất nhà giảm 1.8% xuống còn 1.352 triệu căn hồi tháng qua.

Số nhà mới khởi sự xây cất giảm ở vùng Đông Bắc, Tây và Trung Tây Mỹ, nhưng tăng ở khu vực Nam nước Mỹ, theo Reuters.

Các căn nhà riêng cho gia đình, chiếm đa số trong thị trường nhà cửa, tăng 0.1% để lên tới 894,000 căn hồi tháng qua. Việc xây nhà loại này bị mất đà sau khi lên tới 948,000 căn hồi Tháng Mười Một năm ngoái, con số được coi là cao nhất từ hơn 10 năm qua.

Cũng trong tháng qua, số căn chung cư được khởi sự xây cất cũng giảm khoảng 11.3%. Việc xây nhà ở trong thời gian gần đây đã gặp khó khăn vì giá vật liệu gia tăng và thiếu đất cũng như thiếu nhân công rành nghề, cũng theo Reuters. (V.Giang)

 


Video: Tin Trong Ngày

Mới Cập Nhật

 

         
Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT