Wednesday, April 17, 2024

Tháng Ba, mức thất nghiệp ở Mỹ vẫn là 4.1%

WASHINGTON, DC (AP) – Giới chủ nhân Mỹ chỉ tạo thêm được 103,000 việc làm trong Tháng Ba, một con số  khiêm nhường sau mấy tháng tăng trưởng mạnh mẽ, dù rằng tình hình chung vẫn cho thấy là thị trường lao động ổn định.

Mức thất nghiệp tiếp tục là 4.1%, con số thấp nhất từ 17 năm nay, cho tháng thứ sáu liên tiếp, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ, đưa ra tại Washington, DC, hôm Thứ Sáu. Mức lương giờ trung bình cũng tăng khoảng 2.7% so với một năm trước đây.

Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu cũng điều chỉnh mức phát triển việc làm cho Tháng Giêng và Tháng Hai, thấp hơn tổng cộng vào khoảng 50,000 công việc.

Tuy vậy, trong sáu tháng qua, giới chủ nhân tạo thêm trung bình 211,000 việc làm mỗi tháng, bằng chứng cho thấy các công ty Mỹ tiếp tục thu nhận nhân viên và nền kinh tế tiếp tục vững vàng trong năm thứ chín hồi phục sau cuộc Đại Suy Trầm.

Con số khiêm nhường về số việc làm mới trong tháng qua có thể là chỉ dấu cho thấy một số công ty muốn nhận thêm người nhưng không kiếm ra nhân viên có khả năng mà họ đòi hỏi. Một bản báo cáo khác của chính phủ Mỹ cho thấy có khoảng gần một việc làm cho mỗi một người thất nghiệp, tỉ số thấp nhất từ hai thập niên nay.

Một lý do khác của sự sút giảm trong Tháng Ba có thể là vì thời tiết, với các trận bão cuối mùa phủ tuyết ngập vùng Đông Bắc, đóng cửa các công trường xây cất và khiến nhiều người không đi mua sắm. (V.Giang)

Trung Quốc thề phản ứng tối đa trong cuộc chiến thương mại

MỚI CẬP NHẬT