Thursday, March 28, 2024

Southwest bị kiện vì máy bay đáp lộn phi trường, hành khách ‘hoảng sợ’

BRANSON, Missouri (NV) – Một hành khách kiện hãng hàng không Southwest vì làm ông bị “hoảng sợ” sau khi máy bay của hãng này đáp lộn phi trường.

Theo nhật báo Branson Tri Lake News hôm Thứ Hai, chuyến bay 4013 theo dự trù bay từ phi trường Midway ở Chicago đến phi trường Branson ở Missouri vào Tháng Giêng, 2014, nhưng không hiểu sao lại đáp xuống phi trường M. Graham Clark Downtown.

Hai phi trường này cách nhau chín dặm.

Phi đạo của phi trường Branson dài 7,140 foot, trong khi phi đạo của phi trường kia chỉ dài 3,738 foot.

Vì phi đạo ngắn, máy bay phải thắng gấp, làm hành khách bị đẩy về phía trước, hành lý phía trên rớt vào đầu họ, theo báo Business Insider.

Đơn kiện của hành khách Troy Haines cho rằng ông “bị hoảng loạn và hồi hộp” sau khi máy bay đáp.

Kể từ đó, ông bị sợ hãi, không dám đi máy bay trong nhiều tháng, phải đổi việc làm, với “đồng lương thấp rất nhiều.”

Theo đơn kiện, có nhiều yếu tố làm cho máy bay đáp lộn phi trường.

Đó là phi công chưa bao giờ bay đến Branson, và mới lái máy bay một lần trước đó. Đã vậy, máy bay đáp xuống bằng mắt thường, và phi công lại không đeo kiếng.

Theo USA Today, cuộc điều tra của Cơ Quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NTSB) vào năm 2014 xác nhận những sự kiện này. Vào lúc đó, Southwest cũng cho hai phi công ngưng bay, và hợp tác với cuộc điều tra.

Southwest cũng cố gắng bồi thường một phần nào cho tất cả 124 hành khách trên chuyến bay đó.

“Chúng tôi tiếp xúc với tất cả hành khách, trực tiếp xin lỗi, trả tiền vé máy bay, và tặng thêm vé máy bay như là một cử chỉ xoa dịu vì sự bất tiện đó,” Southwest cho biết. (Đ.D.)

TT Trump cho biết sẽ có nhiều thay đổi nhân sự tại Tòa Bạch Ốc sắp tới

MỚI CẬP NHẬT