Thursday, March 28, 2024

Sprint lại tính sáp nhập với T-Mobile

OVERLAND PARK, Kansas (NV) – Công ty điện thoại Sprint vừa tái thương thuyết để sáp nhập với công ty T-Mobile, theo Reuters, dẫn nguồn tin từ những người biết chuyện bên trong cho biết hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tư.

Đây là cố gắng mới nhất để sáp nhập hai công ty điện thoại lớn hàng thứ ba và thứ tư tại Hoa Kỳ.

Sự sáp nhập này sẽ phục vụ hơn 127 triệu khách hàng và có thể tạo ra cạnh tranh dữ dội cho công ty Verizon, lớn số một, và công ty AT&T, lớn số hai, cũng tại Mỹ, trong lúc có cuộc chạy đua trong việc mở rộng dịch vụ 5G, thế hệ sắp tới của kỹ thuật điện thoại di động.

Vòng thương thuyết trước đây giữa T-Mobile và Sprint bị ngưng hồi Tháng Mười Một, 2017, liên quan đến việc đánh giá tài sản quá cao.

Kể từ đó, cổ phiếu của Sprint giảm mất hơn 20% vì giới đầu tư lo ngại là công ty này không thể cạnh tranh nổi với các công ty khác, trong khi bị món nợ hơn $32 tỷ.

SoftBank Group Corp., sở hữu nhiều cổ phần nhất của Sprint, đang tìm cách giảm món nợ, lên đến $147 tỷ hồi Tháng Mười Hai, 2017.

Công ty tài chánh này cho biết đang lên kế hoạch thu hút vốn bằng cách bán công ty điện thoại của Nhật ra thị trường chứng khoán năm nay.

Sprint và T-Mobile quyết định tái thương thuyết một phần là vì họ muốn chia sẻ gánh nặng tài chánh trong việc đầu tư vào hệ thống điện thoại, các nguồn tin cho biết.

Các cuộc thương thuyết lần này mới chỉ là bước ban đầu, các nguồn tin cho biết thêm. (Đ.D.)

‘Ký’ sách mới của nhà báo Đinh Quang Anh Thái

MỚI CẬP NHẬT