Friday, March 29, 2024

Starbucks sẽ không dùng ống hút nhựa trong 2 năm tới

SEATTLE, Washington (AP) – Starbucks sẽ không sử dụng ống hút nhựa tại tất cả tiệm cà phê của họ trong vòng hai năm, hệ thống công ty bán cà phê này cho biết hôm Thứ Hai, trở thành công ty thực phẩm và nước uống lớn nhất thực hiện việc này, trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi cắt giảm rác nhựa.

Mặc dù ống hút chỉ chiếm một phần nhỏ trong số rác nhựa trôi trên biển, nó trở thành điểm tập trung trong chính sách bảo vệ môi trường, bởi vì đây là cách dễ nhất để giảm rác rưởi.

Chỉ một tuần sau khi thành phố Seattle, nơi có tổng hành dinh của Starbucks, cấm sử dụng ống hút nhụa, công ty cà phê này đưa ra thông báo sẽ làm như vậy vào năm 2020.

Riêng tại Seattle, Starbucks đã tuân thủ quyết định của thành phố.

Ống hút thường trở thành rác vì nhỏ và khó tái chế.

Các thành phố khác, như Fort Myers Beach ở Florida, đã cấm sử dụng ống hút, và nhiều đề nghị tương tự đang được xem xét tại New York và San Francisco.

Phong trào chống sử dụng ống hút bắt đầu mạnh lên hồi năm 2015, sau khi một đoạn video được tung ra cho thấy, có một ống hút nằm trong lỗ mũi một con rùa biển, và video trở thành cơn sốt trên mạng xã hội.

Hồi Tháng Hai, Dunkin’ Donuts thông báo họ sẽ không sử dụng ly làm bằng foam tại tất cả các tiệm vào năm 2020.

McDonald’s cho biết công ty sẽ bắt đầu sử dụng ống hút giấy tại Anh và Ireland vào năm 2019. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT