Tuesday, April 16, 2024

Tài tử Alec Baldwin đóng phim, bắn đạn mã tử, làm chết đạo diễn hình ảnh

SANTA FE, New Mexico (NV) – Tài tử Alec Baldwin, hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười, khi bóp cò một khẩu súng bắn đạn mã tử ở nơi đang quay cuốn phim cao bồi Viễn Tây, đã làm thiệt mạng bà Halyna Hutchins, đạo diễn hình ảnh của cuốn phim “Rust,” theo AP.

Hãng tin AP cũng dẫn lời giới hữu trách cho biết ông Joel Souza, đạo diễn của cuốn phim này, cũng bị thương tích ở khu sa mạc bên ngoài thành phố Santa Fe. Giới hữu trách đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên do gây tử vong.

Tài tử Alec Baldwin. (Hình: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic)

Bà Hutchins, 42 tuổi, được trực thăng tải thương đến một bệnh viện, và qua đời tại nơi này. Ông Souza, 48 tuổi, được xe cứu thương chở tới trung tâm y tế và sau đó được cho xuất viện trong ngày.

Một phát ngôn viên của ông Baldwin nói rằng đây là tai nạn với khẩu súng bắn đạn mã tử.

Trong khi đó, tại Hollywood, nghiệp đoàn kỹ nghệ điện ảnh gửi thông cáo nói rằng khẩu súng do tài tử Baldwin bắn ra được cài viên đạn thật, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Ông Juan Rios, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Fe County, nói các điều tra viên đang tìm hiểu đầu đạn bắn ra là gì và tại sao lại có việc chết người. Hiện chưa có ai bị truy tố.

Tờ báo địa phương Santa Fe New Mexican tường thuật rằng tài tử Baldwin thấy xuất hiện bên ngoài văn phòng cảnh sát trưởng, nước mắt ràn rụa, nhưng không trả lời câu hỏi của truyền thông.

Tài tử Baldwin năm nay 63 tuổi, đóng trong các phim như “The Hunt for Red October”, “30 Rock” và cũng từng đóng giả cựu Tổng Thống Donald Trump trong các màn giễu cợt trên “Saturday Night Live.”

Đạn mã tử. (Hình minh họa: Wikimedia)

Đạn mã tử là loại đạn không có đầu đạn hoặc đầu đạn làm bằng giấy, hoặc nhựa, nhưng cũng có vỏ và thuốc súng như đạn thường. Đạn khi bắn vẫn có tiếng nổ, có khói và có ánh lửa như đạn thật, nhưng không gây tử vong, chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi mới làm đau, xước da, chảy máu hoặc mù mắt nếu bắn quá gần.

Vào năm 1984, từng xảy ra vụ một tài tử bị thiệt mạng vì bắn đạn mã tử quá gần.

Cũng liên hệ đến “đạn thật” và “đạn giả” khi đóng phim, hồi Tháng Ba, 1993, tài tử Lý Quốc Hào (Brandon Lee), con trai duy nhất của cố tài tử Lý Tiểu Long, khi quay các cảnh cuối của cuốn phim “The Crow,” thiệt mạng sau khi nhân viên đoàn quay phim để viên đạn thật, thay vì đạn mã tử, trong khẩu súng, khiến anh chết oan uổng lúc mới 28 tuổi. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT