Tuesday, April 16, 2024

Tài xế bị hành khách kỳ thị, sau đó bị Uber đuổi việc

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một nữ tài xế Uber ở Orange County bị hành khách miệt thị vì cô là người theo Hồi Giáo và còn bị công ty Uber đuổi việc.

Theo đài ABC 7, tài xế này tự gọi mình là Bebe. Cô kể sự việc xảy ra cách đây hai tuần khi cô đón khách từ phi trường Los Angeles trong giờ cao điểm.

Một hành khách nói với cô: “Mở cốp xe ra đi, đồ Hồi Giáo.”

Bebe kể lúc đó cô rất sợ và chỉ muốn làm việc thôi, nhưng các hành khách này mỗi lúc mỗi khó chịu hơn. Một hành khách nói cô đừng lái nữa và để bà lái giùm cho vì cho rằng cô không biết lái xe, trong khi đang bị kẹt xe.

Sau đó, những người này bực tức vì cô không chịu tăng tốc và hút cần sa ở phía sau, làm cô Bebe hít phải khói thuốc này. Vì vậy, cô tài xế này nói với họ cô sẽ gọi cảnh sát.

Các hành khách này liền kêu cô dừng xe lại, hủy chuyến đi và cô Bebe dùng điện thoại để quay lại cuộc đụng độ giữa hai bên.

“Mấy người này cư xử điên khùng quá, họ còn gọi tôi là đồ Hồi Giáo, đồ Ả Rập nữa,” cô Bebe kể.

Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên nhất là cách giải quyết của công ty Uber. Cô Bebe cho biết cô đã bị đuổi vì báo cáo sự việc này và đã khiếu nại, nhưng công ty này cho hay đây là quyết định cuối của họ, không thay đổi được.

Một phát ngôn viên của Uber cho biết ngôn ngữ thù ghét, kỳ thị là những điều không thể chấp nhận được. Họ cho rằng cô Bebe bị đuổi không chỉ vì sự việc này, mà vì từng nhiều lần cãi vã với hành khách.

“Tôi nghĩ họ chỉ muốn bảo vệ khách, chứ không muốn bảo vệ các tài xế,” cô Bebe nói. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT