Thursday, March 28, 2024

Taliban có thể sớm ký thỏa thuận để Mỹ triệt thoái khỏi Afghanistan

KABUL, Afghanistan (NV) – Thành phần nổi dậy Taliban có thể sẽ ký một thỏa thuận với Washington vào cuối tháng này để quân đội Mỹ có thể triệt thoái, và cũng sẵn sàng để giảm bớt các hoạt động quân sự trước ngày ký kết, theo phát ngôn viên chính của Taliban hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Giêng.

Lời phát biểu của phát ngôn viên Suhail Shaheen với tờ báo Dawn ở Pakistan được đưa ra sau khi lực lượng Taliban và Mỹ có các cuộc thảo luận ở Doha tuần này.

Trước đó, các nguồn tin từ Taliban cũng cho hãng thông tấn AFP hay rằng Taliban đề nghị có cuộc ngưng bắn ngắn hạn.

Trong bản tin được tờ báo Dawn loan tải hôm Thứ Bảy, Shaheen nói: “Chúng tôi đã đồng ý để giảm bớt hoạt động quân sự trước ngày ký kết thỏa ước hòa bình với Mỹ.”

Shaheen nói thêm là phía Taliban lạc quan rằng thỏa thuận với Washington có thể ký trước cuối tháng này, và việc giảm hoạt động quân sự cũng bao gồm cả việc bớt tấn công quân đội chính phủ Afghanistan.

Washington từ mấy tuần nay đã kêu gọi phía Taliban hãy giảm bớt hoạt động quân sự, nói rằng đây là điều kiện để tái tục đàm phán về thỏa thuận nhằm triệt thoái quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, sau gần hai thập niên chinh chiến.

Nhiều quan sát viên nay đồng ý rằng Mỹ không thể có chiến thắng quân sự ở Afghanistan và giải pháp duy nhất để có hòa bình lâu dài tại quốc gia này là có thỏa thuận giữa Taliban và chính phủ ở Kabul.

Phía Taliban cho tới nay vẫn từ chối không chịu thương thảo với chính quyền ở Kabul vì coi họ là thành phần bù nhìn của Mỹ.

Điều này tạo lo ngại rằng giao tranh sẽ tiếp tục sau khi Mỹ rời khỏi quốc gia này, cho tới khi phía Taliban làm chủ thủ đô Kabul. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT