Thursday, April 18, 2024

Tám người bị bắn chết ở Ohio, 4 nghi can bị bắt

WAVERLY, Ohio (AP) – Cơ quan công lực hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một, bắt giữ bốn người trong cùng một gia đình do tình nghi liên quan tới vụ thảm sát 8 người trong một gia đình khác vào năm 2016 ở khu thôn quê tiểu bang Ohio.

Công tố viện cho hay các dữ kiện có được cho thấy đây là do tranh chấp liên quan đến quyền nuôi giữ con cháu.

Loan báo của giới chức công lực đánh dấu việc kết thúc một cuộc điều tra lớn lao, được khởi sự sau khi xảy ra việc bảy người lớn và một thiếu niên cùng một gia đình bị bắn vào đầu ở bốn căn nhà riêng rẽ hồi Tháng Tư, 2016.

Cuộc thảm sát này làm dân chúng địa phương kinh hoàng và tạo ra nhiều tin đồn nói rằng đây là vụ thanh toán vì ma túy.

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Ohio, ông Mike DeWine, nói một đại bồi thẩm đoàn có quyết định truy tố bốn người về tội sát nhân trong trường hợp gia trọng và các bị cáo có thể lãnh án tử hình nếu bị kết tội.

Ông DeWine không cho biết rõ lý do vì sao các nạn nhân bị giết nhưng cũng nói là việc giành quyền nuôi giữ một đứa bé là một nguyên nhân quan trọng trong vụ này. Ông nói thêm rằng các bị cáo đã chuẩn bị kỹ càng việc giết người trong nhiều tháng trời.

Các nghi can trong vụ thảm sát ở Ohio. (Hình: Sở Cảnh Sát Pike County)

Bốn người bị truy tố là Edward “Jake” Wagner, 26 tuổi, cha của anh ta là ông George “Billy” Wagner III, 47 tuổi; vợ của ông Billy Wagner là bà Angela Wagner, 48 tuổi, và George Wagner, 27 tuổi.

Cả bốn người sống gần các nơi xảy ra án mạng, nằm cách Columbus chừng 60 dặm (97 km) về phía Nam và từ lâu nay vẫn bị coi là các nghi can chính, theo ông DeWine.

Cảnh sát trưởng Pike County, ông Charles Reader, nói với báo chí rằng các nghi can hành động nhanh chóng, lạnh lùng, rất cẩn thận, nhưng vẫn có sơ hở và để lại các dấu tích.

Các nạn nhân gồm người bạn gái của Jake Wagner là Hanna Rhoden, 19 tuổi, cha mẹ cô ta, anh em và các người họ hàng khác. Jake Wagner và Hanna Rhoden có với nhau đứa con gái mới sinh chỉ được ít ngày. Cô Rhoden bị bắn chết khi đang nằm ngủ với đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé này không bị thương tích gì.

Kết quả khám nghiệm tử thi nói rằng các nạn nhân, trừ một người, đều bị bắn mấy phát súng. Có hai người bị bắn năm phát đạn, một người khác bị bắn chín phát. Có hai người bị đánh đập trước khi bị giết chết.

Luật sư của gia đình Wagner nói rằng họ vô tội.

Gia đình Wagner sống ở thành phố Peebles, tiểu bang Ohio, vào lúc xảy ra án mạng nhưng sau đó dọn đi Alaska và chỉ mới quay trở lại Ohio mấy tháng trước đây. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT