Thursday, April 18, 2024

Tấn công tính dục tại West Point tăng gần gấp đôi

WEST POINT, New York (AP) – Số vụ tấn công tính dục được báo cáo tại Học Viện Lục Quân West Point tăng gần gấp đôi trong năm ngoái, theo dữ kiện do AP có được.

Điều này cho thấy, quân đội Hoa Kỳ vẫn gặp khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng này xảy ra.

Đây là năm thứ tư liên tiếp số vụ tấn công tính dục tại học viện ở West Point, New York, tăng.

Có 50 trường hợp được báo cáo tính tới mùa Hè năm ngoái, thời điểm chấm dứt một niên học, so với 26 vụ được báo cáo trong niên khóa 2015-2016.

Trong khi đó, để so sánh, hai học viện khác của quân đội Mỹ, Học Viện Hải Quân ở Annapolis, Maryland, và Học Viện Không Quân ở Colorado Springs, Colorado, có số vụ tấn công tính dục tăng ít hơn.

Các giới chức Bộ Quốc Phòng và Học Viện West Point nói rằng sở dĩ có sự gia tăng này là vì có sự khuyến khích các nạn nhân khai báo.

Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ một cách đều đặn như vậy cho thấy có thể có nhiều trường hợp tấn công tính dục đang xảy ra.

“Tôi cảm thấy rất khích lệ với báo cáo này,” Trung Tướng Robert Caslen, chỉ huy trưởng Học Viện West Point, nói với AP trong một cuộc phỏng vấn.

Ông nói: “Tôi công nhận là người ta sẽ không hiểu” việc khuyến khích gia tăng báo cáo. Tuy nhiên, ông thêm, “Tôi chấp nhận sự chỉ trích.”

Báo cáo tấn công tính dục của ba học viện quân sự này, theo dự trù, sẽ được đưa ra trong Tháng Hai.

Học Viện Hải Quân có 29 vụ, so với 28 vụ hồi năm ngoái. Trong khi đó, Học Viện Không Quân có 33 vụ, so với 32 vụ hồi năm trước.

Ba học viện này có tổng cộng 12,000 sinh viên sĩ quan.

AP xem xét các dữ kiện này trước khi ba học viện công bố chính thức. (Đ.D.)

Không tỉnh táo, lái xe dễ bị tai nạn

MỚI CẬP NHẬT