Thursday, April 18, 2024

Tán tỉnh bị từ chối, giết bạn trai nữ đồng nghiệp

SAN FRANCISCO, California (NV) — Một nhân viên phi trường San Francisco Airport đã phục kích nổ súng bắn chết người bạn trai của nữ đồng nghiệp sau khi tán tỉnh và bị từ chối, theo công tố viện hôm Thứ Ba.

Bản tin của tờ báo San Francisco Chronicle nói rằng ông Kevin B. Prasad, 31 tuổi, ở South San Francisco, đã bàn việc phục kích với một đồng lõa và cả hai đều có thể bị án tử hình, theo văn phòng biện lý quận San Mateo County.

Theo cáo trạng, ngày 25 Tháng Tư, Prasad và một cư dân ở Hayward, Donovan Matthew Rivera, 25 tuổi, lén lái xe đi theo ông Mark Mangaccat, 31 tuổi, và người bạn gái về nhà của hai người này ở thành phố Daly City.

Prasad trước đó nhiều lần nói với người nữ đồng nghiệp của mình là hãy bỏ Mangaccat để theo mình, nhưng cô này luôn từ chối, theo công tố viện.

Vào ngày xảy ra án mạng, Mangaccat đến đón bạn gái, cũng là mẹ của đứa con nhỏ 3 tuổi của anh ta, từ một căn nhà ở Daly City.

Khi Mangaccat lùi xe vào trong garage, Prasad bước ra khỏi xe và bắn năm, sáu phát súng vào xe của Mangaccat, làm anh ta thiệt mạng nhưng không gây thương tích gì cho người bạn gái.

Prasad sau đó chạy trở lại vào trong xe và Rivera lái xe rời khỏi hiện trường, theo các công tố viên. (V.Giang)

Một nhà hàng ở Canada bị phạt vì kỳ thị người da màu

MỚI CẬP NHẬT