Tuesday, April 23, 2024

Tăng lương không như mong muốn, giáo viên West Virginia tiếp tục đình công

CHARLESTON, West Virginia (NV) – Các giáo viên ở tiểu bang West Virginia cho hay cuộc đình công của họ sẽ tiếp diễn vào ngày Thứ Hai, sau khi thượng viện tiểu bang này hôm Thứ Bảy giảm một đề nghị tăng lương cho giáo viên từ 5% xuống còn 4%.

Chủ tịch hiệp hội giáo chức tiểu bang West Virginia (WVEA), ông Dale Lee, nói rằng cuộc bỏ phiếu của Thượng Viện vi phạm thỏa thuận đã được Thống Đốc tiểu bang hứa hẹn và được Hạ Viện thông qua, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Vào lúc này, tất cả ba tổ chức liên hệ cho hay chúng tôi sẽ tiếp tục đình công vô hạn định,” ông Lee nói. “Chúng tôi không chấp nhận mức 4%. Thượng Viện vẫn còn  cơ hội để làm điều phải trên sàn thảo luận. Tuy nhiên, cho tới khi đạo luật với mức 5% được thông qua, chúng tôi sẽ tiếp tục đình công,” bản tin UPI cho hay.

Thống Đốc Jim Justice hôm Thứ Ba loan báo cuộc đình công của các nhà giáo, khiến khoảng 300,000 học sinh tiểu bang West Virginia không thể đến trường, đã chấm dứt sau bốn ngày, vì tiểu bang đồng ý cho các giáo viên mức tăng lương 5%, tức vào khoảng $2,020.

Thỏa thuận tạm thời giữa ông Justice và các nghiệp đoàn đại diện cho khoảng 20,000 nhà giáo và 13,000 nhân viên nhà trường.

Một  bản thông cáo đưa ra trên trang Facebook của WVEA nói rằng Thượng Viện vi phạm thỏa thuận nên các trường học tiếp tục đóng cửa hôm Thứ Hai.

Thông cáo này kêu gọi các giáo viên quay trở lại thủ phủ Charleston để tiếp tục cuộc tranh đấu hôm Thứ Hai, cho tới khi nào Thượng Viện đồng ý với thỏa thuận đã có. (V.Giang)

Thống đốc Virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thời tiết xấu

MỚI CẬP NHẬT