Saturday, April 20, 2024

Khuyến khích học hành, tát vào mặt nhau, hải kích Mỹ bị thương

SAN DIEGO, California (AP) — Hải Quân Mỹ hiện đang điều tra vụ hai ứng viên hải kích Mỹ (SEAL) tát vào mặt nhau lúc cùng học hành ở căn cứ huấn luyện gần San Diego, khiến một người phải vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune cho hay ứng viên SEAL này bị thương hôm 12 Tháng Mười trong một buổi học chung ở trung tâm huấn luyện Chiến Tranh Đặc Biệt Hải Quân ở Coronado, gần San Diego.

Theo tờ báo thì để tạo tinh thần hăng say học hầu có thể trả lời đúng các câu hỏi, hai ứng viên này đồng ý là sẽ để cho người kia tát vào mặt mình nếu có câu trả lời sai.

Một ứng viên SEAL bị tát và té đập đầu xuống đất bất tỉnh. Người này được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ phải giữ cho nạn nhân trong tình trạng hôn mê vì não bị sưng.

Phát ngôn viên SEAL, Hải Quân Trung Úy Trevor Davis, cho hay binh sĩ bị thương đang trong tình trạng sức khỏe tốt và dần phục hồi.

Cơ quan an ninh Hải Quân cùng trung tâm huấn luyện đang cùng xem xét vụ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT