Thursday, March 28, 2024

Mỹ lại điều 2 tàu chiến tới eo biển Đài Loan

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ lại vừa điều hai tàu chiến đến eo biển Đài Loan hôm Thứ Hai, 22 Tháng Mười, trong một hành động bày tỏ sự ủng hộ với Đài Bắc và chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Trung-Mỹ.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, hai tàu chiến này là tuần dương hạm Antietam và khu trục hạm Curtis Wilbur.

Cả hai tàu này đều được trang bị hỏa tiễn điều khiển từ xa.

Theo một giới chức Mỹ cho biết, hai tàu chiến này đi từ Nam tới Bắc qua eo biển và đi giữa những chiếc tàu của Hải Quân Trung Quốc, nhưng với khoảng cách xa.

Hồi Tháng Bảy, Mỹ cũng phái hai tàu chiến đi qua eo biển này.

Eo biển rộng 110 dặm giữa Trung Quốc và Đài Loan là vùng biển quốc tế, nhưng cũng có thể là một nơi nguy hiểm nếu Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm hòn đảo mà Bắc Kinh gọi là ly khai.

“Sự di chuyển của hai tàu chiến này qua eo biển Đài Loan cho thấy sự quyết tâm của Hoa Kỳ đối với một vùng tự do và mở rộng Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương,” Trung Úy Rachel McMarr, phát ngôn của Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ, nói. “Hải Quân Mỹ sẽ tiếp tục bay, di chuyển, và hoạt động bất cứ nơi nào là vùng biển quốc tế.”

Đại Tá Rob Manning, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, nói với các nhà báo là di chuyển qua eo biển này cho thấy Mỹ “duy trì hợp tác và liên lạc với các quốc gia và chính quyền trong khu vực” và rằng “chắc chắn đây không phải là một hành động gây căng thẳng hoặc tạo bất cứ sự gia tăng nào” trong eo biển Đài Loan.

Chính quyền Trump ủng hộ quan hệ Mỹ-Đài Loan hơn bất cứ chính quyền nào của Mỹ trong nhiều thập niên qua.

Trong mấy năm qua, thông thường, tàu chiến Mỹ chỉ đi qua eo biển Đài Loan một lần trong một năm. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT