Friday, April 19, 2024

Tàu Trung Quốc do thám tập trận RIMPAC của Mỹ

HONOLULU, Hawaii (NV) – Một tàu do thám của Trung Quốc hoạt động ngoài khơi Hawaii để theo dõi cuộc tập trận “Rim of the Pacific” (RIMPAC) do Mỹ chỉ huy, một giới chức Hải Quân Hoa Kỳ xác nhận với USNI News hôm Thứ Sáu.

“Một tàu do thám tổng quát (AGI) của Hải Quân Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLAN) đang hoạt động bên ngoài khu đặc quyền khai thác kinh tế (EEZ) ngoài khơi Hawaii bắt đầu từ hôm 11 Tháng Bảy, Đại Úy Charlie Brown, phát ngôn viên Hạm Đội Thái Bình Dương, nói với USNI News.

“Chúng tôi nghĩ chiếc tàu này sẽ ở bên ngoài lãnh hải của Mỹ và sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc tập trận RIMPAC đang diễn ra,” ông Brown nói. “Chúng tôi theo dõi sự việc rất cẩn thận để bảo vệ các tin tức tối quan trọng. Sự hiện diện của chiếc tàu không làm ảnh hưởng cuộc tập trận.”

Ông Pablo Niemann, chỉ huy Hải Quân Chile, nói: “Thật là thất vọng khi có tàu của một quốc gia không được tham gia tập trận vì nó có thể ảnh hưởng đến chúng ta.”

Theo USNI News, chiếc tàu của Trung Quốc thuộc lớp Dongdiao, loại tàu cũng từng do thám cuộc tập trận RIMPAC năm 2014 và 2016.

Hoa Kỳ không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC vì thái độ gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu.
(Đ.D.)

Một số nơi ở Việt Nam cấm cán bộ dùng mạng xã hội

MỚI CẬP NHẬT