Friday, March 29, 2024

Cảnh sát di trú bắt 97 người tại xưởng chế biến thịt ở Tennessee

BEAN STATION, Tennessee (NV) – Cảnh sát di trú Hoa Kỳ (ICE) vừa bắt 97 người sau khi bố ráp một xưởng chế biến thịt tại thành phố Bean Station, Tennessee, trong một chiến dịch mà các nhà hoạt động dân quyền nói là đợt tảo thanh riêng lẻ lớn nhất trong một thập niên qua, theo Fox News.

Bà Tammy Spicer, phát ngôn viên của ICE, thông báo vụ bố ráp này qua một tuyên bố hôm Thứ Sáu, và nói rằng trong số 97 người bị bắt tại xưởng chế biến thịt của công ty Southeastern Provision, có 11 người bị bắt vì bị tố cáo phạm tội hình sự, 54 người được đưa vào trại tạm giam, 32 người còn lại được thả.

Bà Spicer nói rằng tất cả bị bắt vì bị tình nghi cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tổ chức National Immigration Law Center nói họ tin rằng đây là vụ bắt người lớn nhất tại một nơi làm việc kể từ thời Tổng Thống George W. Bush, theo nhật báo Washington Post.

Các giới chức di trú liên bang không xác nhận vụ này có phải là lớn nhất hay không.

Đây là đợt tảo thanh di dân bất hợp pháp mới nhất của chính quyền Tổng Thống Donald Trump sau khi ông tuyên bố hồi năm ngoái rằng ICE sẽ nhắm vào các công ty mướn người mà biết là họ sống bất hợp pháp.

Hồi Tháng Giêng, có tổng cộng 21 người bị bắt sau khi ICE bố ráp một số tiệm tạp hóa 7-11 khắp Hoa Kỳ. (Đ.D.)

Canada: 2 xe đụng nhau, 14 người trong đội khúc côn cầu chết

MỚI CẬP NHẬT