Thursday, March 28, 2024

Texas muốn lấy tên Hillary Clinton khỏi chương trình giáo dục

AUSTIN, Texas (NV) – Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Texas hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, bỏ phiếu lấy tên nhiều nhân vật lịch sử khỏi chương trình giảng dạy, trong đó có bà Hillary Clinton, theo báo mạng The Hill.

Bà Clinton từng là đệ nhất phu nhân, ngoại trưởng, và ứng cử viên tổng thống.

Bà Barbara Cargill, một người thuộc đảng Cộng Hòa và là thành viên của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Texas, nói với nhật báo The Dallas Morning News rằng “nhiều nhóm làm việc về kiến thức và kỹ năng đề nghị lấy tên bà Clinton ra khỏi chương trình.”

“Tuy nhiên, hội đồng có bỏ phiếu đồng ý với đề nghị này,” bà Cargill nói thêm. “Trong khi nói chuyện với chúng tôi, các giáo viên và những người phát biểu không đề cập cụ thể bỏ tên ai.”

Quyết định này do hội đồng có 15 thành viên đưa ra như là một phần trong việc “hợp lý hóa” chương trình giảng dạy các môn học xã hội của tiểu bang.

Họ sinh trung học ở Texas bị buộc phải học về bà Clinton sau khi bà tạo nên lịch sử, trở thành phụ nữ đầu tiên của một đảng chính trị lớn ứng cử chức tổng thống.

Những người đề nghị gạt tên một số nhân vật lịch sử ra khỏi chương trình học ở Texas nói rằng các em bị học quá nhiều nhân vật lịch sử.

Cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Sáu mới chỉ là cuộc bỏ phiếu ban đầu, và các thành viên hội đồng giáo dục, do cư dân ở các địa hạt khác nhau bầu lên, sẽ có cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào Tháng Mười Một. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT