Thursday, April 18, 2024

Thăm dò: 41% dân Mỹ ủng hộ quyết định giết tướng Iran của TT Trump

WASHINGTON, D.C. (AP) – Kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy có nhiều người dân Mỹ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump về việc ra lệnh giết một tướng Iran hơn là chống lại việc này, dù rằng nói chung đa số dân Mỹ bày tỏ sự lo ngại về chính sách ngoại giao của chính phủ hiện nay.

Cuộc thăm dò do hãng thông tấn AP và NORC Center for Public Affairs cùng thực hiện khoảng hai tuần sau khi xảy ra cuộc tấn công hôm 3 Tháng Giêng, khiến Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng tại Iraq.

Theo kết quả cuộc thăm dò thì có khoảng 41% dân Mỹ ủng hộ hành động này, trong khi có 30% không đồng ý. Những người còn lại không có ý kiến.

Tướng Soleimani bị giết sau khi đến phi trường Baghdad. Phía Iran trả đũa năm ngày sau đó bằng bắn một loạt hỏa tiễn đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú, gây ra thương tích qua hình thức nghi ngờ chấn thương não, nhưng không ai thiệt mạng.

Vụ pháo kích tạo lo sợ là sẽ một cuộc chiến mới ở Trung Đông, nhưng sau đó cả hai bên đều giảm mức ứng chiến.

Việc không có leo thang đối đầu ở Trung Đông có thể là lý do khiến có sự hậu thuẫn cho Tổng Thống Trump về vụ giết Solemani, theo lời ông Trita Parsi, phó giám đốc điều hành cơ quan nghiên cứu Quincy Institute.

“Đã có sự lo sợ rằng điều này sẽ dẫn đến cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ và Iran. Nhưng do không có cuộc chiến tranh, việc nhận định rằng vụ giết Solemani là điều tốt hay xấu có thay đổi đôi chút,” theo lời ông Parsi.

Tuy nhiên, kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy nói chung, việc giết tướng Iran không giúp Tổng Thống Trump có được sự đồng ý của người dân Mỹ về chính sách ngoại giao của ông.

Theo cuộc thăm dò thì có 59% người được hỏi không đồng ý với chính sách ngoại giao của ông Trump, cũng giống như thời gian vào Tháng Mười, 2019. Trong khi đó chỉ có 43% người được hỏi không đồng ý với chính sách kinh tế của ông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT