Friday, March 29, 2024

Thẩm phán liên bang khiển trách chính phủ không hết sức để đoàn tụ gia đình di dân

SAN DIEGO, California (AP) – Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm chiều tối Thứ Sáu 13 Tháng Bảy cho hay ông nghi ngờ rằng chính phủ Trump không có cố gắng để thi hành án lệnh ông đưa ra, theo đó phải nhanh chóng đoàn tụ các gia đình di dân bị chia lìa ở biên giới.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu đệ trình một kế hoạch đoàn tụ hơn 2,500 trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên để đáp ứng thời hạn 26 Tháng Bảy, nói rằng sẽ thu ngắn các tiến trình xác định cha mẹ và xem xét lý lịch cá nhân, không còn thử nghiệm DNA cũng như hủy bỏ các biện pháp khác đối với việc đoàn tụ các trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Phía chính phủ Hoa Kỳ nói việc thu ngắn các biện pháp xem xét này sẽ đặt các trẻ  nhỏ vào tình trạng rủi ro, nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn phải làm vì phải đáp ứng đòi hỏi về thời hạn.

Ông Chris Meekins, phó phụ tá bộ Trưởng Y Tế và Xã Hội, cho hay ông rất muốn đáp ứng được thời hạn do tòa đưa ra. Tuy nhiên, ông cũng nói “Không nghĩ điều này sẽ đặt trẻ vào hoàn cảnh theo đúng như nhiệm vụ của bộ  hay các giá trị căn bản của chính cá nhân tôi.”

Thẩm Phán Dana Sabraw bày tỏ sự giận dữ trước phát biểu của ông Meekins, nói rằng việc đoàn tụ một cách an toàn vẫn có thể diễn ra từ nay tới ngày 26 Tháng Bảy.

Vào chiều tối Thứ Sáu, Thẩm Phán Sabraw đưa ra thông cáo nói ông Meekins có vẻ “che chở cho hành động phân ly gia đình, và sự không suy nghĩ kỹ càng cũng như các chuẩn bị cần thiết để sửa chữa các thiệt hại gây ra bởi chính sách này.”

Thẩm phán Sabraw nói chính phủ vào ngày Thứ Hai phải cung cấp danh sách các cha mẹ và các con của họ đang bị sở di trú giam cầm và hoàn tất việc xem xét lý lịch của họ vào ngày Thứ Năm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT