Thursday, March 28, 2024

Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Anthony Kennedy nghỉ hưu

WASHINGTON, DC (AP) – Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Anthony Kennedy hôm Thứ Tư 27 Tháng Sáu tuyên bố sẽ nghỉ hưu, và Tổng Thống Donald Trump sẽ có cơ hội thứ nhì bổ nhiệm một người khác để bảo đảm tính cách bảo thủ của tòa án cao nhất Hoa Kỳ.

Ông Kenndy, năm nay 81 tuổi, nói qua một tuyên bố là ông nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm việc.

Là người được tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, lá phiếu của ông rất quan trọng trong các phán quyết liên quan đến phá thai, chương trình trợ giúp người gốc thiểu số, quyền của người đồng tính, súng, tài chánh vận động tranh cử, và quyền bỏ phiếu.

Ông Kennedy thông báo quyết định này với các đồng viện, sau đó đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Trump, nơi hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa giờ đồng hồ, liên quan đến việc bổ nhiệm người thay thế ông, cùng các đề tài khác.

Ông Kennedy sẽ chính thức chấm dứt công việc vào cuối Tháng Bảy.

Tổng Thống Trump khen ngợi Thẩm Phán Kennedy là người có “tầm nhìn rộng” và nói ông sẽ “ngay lập tức” tìm người thay thế ông Kennedy.

Không có ông Kennedy, Tối Cao Pháp Viện sẽ có tám thẩm phán, bốn bảo thủ và bốn cấp tiến.

Người được ông Trump đề cử nhiều phần sẽ là một người bảo thủ, và sẽ phải được Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát chuẩn thuận.

Hai thẩm phán cao tuổi khác, Ruth Bader Ginsburg, 85 tuổi, và Stephen Breyer, 79 tuổi, do tổng thống Dân Chủ bổ nhiệm, nhiều phần sẽ không nghỉ hưu trong thời gian ông Trump làm tổng thống.

Thẩm phán đầu tiên được ông Trump đề cử là ông Neil Gorsuch, được Thượng Viện chuẩn thuận hồi Tháng Tư, 2017.

Theo truyền thống, tổng thống sẽ tìm người thay thế trong vài tuần, rồi chờ Thượng Viện chuẩn thuận, và mọi chuyện có thể hoàn tất vào đầu Tháng Mười, đúng thời điểm Tối Cao Pháp Viện tái nhóm.

Hiện nay, Tổng Thống Trump có danh sách 25 người, bao gồm 24 chánh án và Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), và ông nói ông sẽ chọn một người trong danh sách này. (Đ.D.)

Đức bị loại khỏi World Cup 2018

MỚI CẬP NHẬT