Wednesday, April 24, 2024

Harris lên án vụ thảm sát Monterey Park, kêu gọi ‘phải chấm dứt’

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Kamala Harris tuyên bố hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, rằng tình trạng “bạo lực này phải chấm dứt” khi nhận định về vụ nổ súng hàng loạt vào đêm giao thừa âm lịch, 21 Tháng Giêng, ở Monterey Park, California, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, theo CNN.

Bà Harris, người từng là cựu thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho California, nói trước cử toạ ở Tallahassee, Florida, khi bắt đầu bài diễn văn đánh dấu 50 năm ngày thành lập Tối Cao Pháp Viện: “Tôi thực sự mong muốn giải quyết được thảm kịch xảy ra ở tiểu bang quê nhà của tôi.”

Phó Tổng Thống Kamala Harris tại nghĩa trang quốc gia Arlington nhân ngày Lễ Cựu Chiến Binh năm 2022. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Đây là thời điểm đặc biệt nhân dịp năm mới âm lịch và một cộng đồng đang bị tàn phá bởi bạo lực súng đạn một cách vô nghĩa,” phó tổng thống nói, nhấn mạnh vụ nổ súng diễn ra vào đêm giao thừa. 

Vụ tấn công xảy ra tại một phòng tập khiêu vũ vào tối Thứ Bảy gần một lễ hội mừng Tết Nguyên Đán ở thành phố cách trung tâm Los Angeles khoảng bảy dặm.

Trong một tin nhắn Twitter đưa ra vào sáng Chủ Nhật, Tổng Thống Joe Biden cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ vụ xả súng tại Monterey Park: “Jill và tôi đang cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng hàng loạt chết người đêm qua ở Monterey Park.” 

“Tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và kêu gọi cộng đồng tuân theo hướng dẫn của nhà chức trách địa phương và cơ quan công lực.”

Toà Bạch Ốc thông báo tổng thống được cố vấn Liz Sherwood-Randall, đặc trách an ninh nội địa, thông báo tóm tắt và ông chỉ thị phải “bảo đảm rằng FBI đang hỗ trợ đầy đủ cho chính quyền địa phương và đồng thời cung cấp cho ông thông tin cập nhật thường xuyên.

Một người đàn ông nổ súng vào khách đến đón giao thừa âm lịch tại một vũ trường “ballroom dance” ở thành phố Monterey Park khiến 10 người chết và ít nhất 10 người khác bị thương, theo Reuters.

Vụ thảm sát súng xảy ra vào lúc 10 giờ 22 phút đêm Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, tại một vũ trường nằm trên đường West Garvey Avenue, ông Andrew Meyer thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County, cho biết trong cuộc họp báo vào rạng sáng Chủ Nhật, đúng ngày Mồng Một Tết Quý Mão 2023. 

Thành phố Monterey Park nằm cách khu Little Saigon, thủ đô người Việt tị nạn, khoảng 30 dặm về hướng Tây Bắc, nơi cộng đồng người Hoa tập trung đông đảo.

Sau khi nổ súng, hung thủ bỏ chạy khỏi hiện trường, và cho đến nay, cảnh sát chưa có thông tin nhận dạng về tay súng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT