Saturday, April 20, 2024

Mỹ: Tháng Mười, số nhà bán tăng, giá cũng leo thang

WASHINGTON, DC (AP) – Số nhà bán trong Tháng Mười tại Mỹ tăng ở mức cao nhất từ một thập niên qua, vào khoảng 6.2%, cho thấy sự vững mạnh của nền kinh tế nhưng đồng thời cũng khiến tình trạng thiếu nhà bán trầm trọng hơn.

Bản báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra sáng ngày Thứ Hai ở Washington, DC cho hay số bán của nhà mới xây tháng qua lên tới 685,000. Con số này đánh dấu sự gia tăng liên tục trong ba tháng qua và ở mức cao nhất từ Tháng Mười năm 2007. Phần lớn sự gia tăng này diễn ra ở vùng Đông Bắc và Trung Tây,  trong khi khu vực Nam và Tây có mức tăng thấp hơn.

Nhiều người mua nay nhắm tới nhà mới xây vì số nhà hiện có để bán không nhiều. Tuy vậy, ngay cả các nhà mới xây cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Khách mua nhà đang gia tăng vì tình hình thị trường lao động tốt đẹp, có mức thất nghiệp chỉ khoảng 4.1% và mức lãi xuất nợ mua nhà trung bình chưa tới 4%.

Dù vậy, việc không đủ nhà bán đã khiến đẩy giá nhà lên cao hơn, làm nhiều người mua không đủ khả năng trả.

Giá trung bình của một căn nhà mới tăng 13.6% trong 12 tháng qua, lên tới $400,200.

Sự gia tăng này cho thấy các công ty xây nhà nay ở thế có thể đòi hỏi người mua phải trả thêm vì không có sự lựa chọn nào khác.

Số nhà hiện có sẵn và được đưa ra thị trường giảm 10.4% so với một năm trước đây, xuống còn 1.8 triệu căn, theo hiệp hội các nhà môi giới địa ốc NAR. Đây là con số thấp nhất cho Tháng Mười kể từ năm 1999 tới nay. (V.Giang)

Uống ba đến bốn tách cà phê mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe

MỚI CẬP NHẬT