Friday, April 19, 2024

Thành phố El Paso chuẩn bị đón hàng ngàn di dân được thả

EL PASO, Texas (NV) – Thành phố biên giới El Paso ở tiểu bang Texas, đang trong tình trạng báo động để sẵn sàng ứng phó với việc giới hữu trách di trú Mỹ cuối tuần này dự trù thả hàng ngàn gia đình di dân bất hợp pháp, bị bắt trong tuần này sau khi vượt biên giới từ Ciudad Juaréz, Mexico, sang Mỹ.

“Chúng tôi hết chỗ để giữ họ,” theo lời Bộ Trưởng Bộ Nội An, bà Kirstjen Nielsen, nói với giới truyền thông trong chuyến viếng thăm khu vực biên giới ở vùng Nam Texas hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cơ quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) đã thả 24,000 gia đình di dân bất hợp pháp tại thành phố El Paso kể từ Tháng Mười Hai tới nay.

Con số này chiếm vào khoảng hơn 1/4 tổng số 84,500 gia đình được thả dọc theo biên giới Mỹ-Mexico trong cùng thời gian, theo một giới chức cơ quan di trú.

Giới chức này nói rằng cơ quan ICE “đang thả các gia đình di dân bất hợp pháp cho các hội thiện nguyện cung cấp trợ giúp nhu cầu căn bản như nơi ở tạm thời, thực phẩm, nước uống, quần áo và phương tiện di chuyển; tuy nhiên nhiều tổ chức trong số này hiện không đối phó nổi vì số các gia đình kéo qua biên giới hiện nay quá nhiều”

Các giới chức thành phố El Paso nói rằng sẽ có cuộc họp đặc biệt vào sáng ngày Thứ Hai để tìm cách đối phó với tình trạng có nhiều gia đình di dân kéo đến và văn phòng điều hành khẩn cấp của thành phố phối hợp thế nào với các cơ quan di trú liên bang và các tổ chức thiện nguyện để giúp họ.

“Chúng tôi biết rằng ICE sẽ tiếp tục thả thêm nhiều người di dân tại nơi này,” theo lời bà Laura Cruz Acosta, giám đốc đặc trách thông tin của thành phố El Paso. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon image

MỚI CẬP NHẬT