Thursday, April 25, 2024

Thành phố New York sẽ đòi chứng nhận chích ngừa khi vào tiệm ăn, phòng tập

NEW YORK, New York (AP) – Thành phố New York sẽ đòi chứng nhận chích ngừa khi thực khách muốn vào ăn trong tiệm, xem trình diễn hay vào phòng tập thể dục, theo lời Thị Trưởng Bill de Blasio hôm Thứ Ba, 3 Tháng Tám, khiến New York là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ có biện pháp này.

Việc đòi giấy chứng nhận chích ngừa sẽ được thi hành theo từng giai đoạn trong vài tuần tới, vào Tháng Tám và Tháng Chín, là biện pháp mạnh mẽ nhất mà New York thi hành để ngăn chặn lây lan của biến thể Delta. Người dân sẽ phải đưa giấy cho thấy họ đã chích ít nhất là một mũi vaccine.

Thị Trưởng New York Bill de Blasio. (Hình: AP Photo/Richard Drew)

Ông de Blasio nói: “Cách duy nhất để được vào bên trong những nơi này là quý vị đã phải được chích ngừa. Mục tiêu của chúng ta là thuyết phục mọi người rằng đây là lúc phải chích ngừa. Nếu chúng ta muốn chặn đứng biến thể Delta, cơ hội là ngay lúc này. Và điều đó có nghĩa rằng phải đi chích ngừa ngay.”

Theo Thị Trưởng de Blasio thì một số chi tiết của biện pháp này hiện vẫn đang được xem xét. Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 16 Tháng Tám, nhưng việc thanh tra và đôn đốc thi hành lệnh sẽ không khởi sự kể từ ngày 13 Tháng Chín, tuần lễ mà các trường công lập ở thành phố New York mở cửa lại.

Ông de Blasio nay đang cố gắng để có thêm nhiều người dân New York chích ngừa, trong khi từ chối đưa ra các biện pháp cũng đang được nhiều người đòi hỏi như phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng kín cửa, như các tòa nhà, các vận động trường… như một số thành phố và quận hạt ở California đang tiến hành.

Hôm Thứ Hai, ông de Blasio nói “mạnh mẽ khuyến cáo” mọi người đeo khẩu trang, nhưng “nỗ lực chiến lược của thành phố” vẫn là có được thêm nhiều người chích ngừa.

Theo các con số chính thức, hiện khoảng 66% người lớn ở thành phố New York đã hoàn tất việc chích ngừa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT