Thursday, April 18, 2024

San Jose kiện chính phủ Trump vì câu hỏi quốc tịch trong điều tra dân số

SAN JOSE, California (NV) — Thành phố San Jose ở California vừa đưa đơn kiện chính phủ Trump ở tòa liên bang về việc đưa thêm câu hỏi liên quan đến quốc tịch trong cuộc điều tra dân số 2020.

San Jose là thành phố mới nhất trong số các nơi có số di dân đông đảo không chấp nhận có câu hỏi này.

San Jose và tổ chức liên minh người da đen đòi hỏi công bằng di trú Black Alliance for Just Immigration, đưa đơn kiện ở Bắc California với kẻ bị đơn là Bộ Thương Mại và Bộ Trưởng Wilbur L. Ross, cùng với cơ quan điều tra dân số và quyền giám đốc là Ron Jarmin.

Đơn kiện nói rằng việc đưa thêm câu hỏi về quốc tịch trong cuộc điều tra dân số 2020 sẽ nhiều phần làm tăng mối lo ngại về quyền riêng tư cá nhân và đưa đến các câu trả lời không chính xác từ những người không phải là công dân, vì sợ chính phủ lập hồ sơ về tình trạng di trú của họ.

Trước đó, một số tiểu bang và thành phố, gồm cả San Francisco, cũng có các đơn kiện tương tự.

Do ngân sách liên bang cấp cho tiểu bang cũng tùy thuộc vào dân số và các dữ kiện thu thập từ cuộc điều tra dân số cũng sẽ được dùng vào việc ấn định số ghế trong Hạ Viện Mỹ, đây là một vấn đề quan trọng đối với các tiểu bang. (V.Giang)

TT Trump lại giải thích trái ngược về việc giải nhiệm cựu giám đốc FBI

MỚI CẬP NHẬT