Friday, March 29, 2024

Seattle thông qua ‘Thuế Amazon’ giải quyết nhà ở cho người nghèo

SEATTLE, Washington (NV) – Hội đồng thành phố Seattle mới đây đã đồng chấp thuận thông qua một luật thuế mới, đánh vào các công ty lớn, để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng về thành phần vô gia cư và thiếu nhà ở giá phải chăng, vốn đang ngày càng trở nên trầm trọng.

Luật thuế này, vốn được gọi không chính thức là “Thuế Amazon”, sẽ nhắm vào các công ty có số thương vụ mỗi năm từ $20 triệu mỗi năm, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Các công ty này, chiếm khoảng 3% các doanh nghiệp ở Seattle, sẽ trả thêm $275 tiền thuế mỗi năm cho mỗi nhân viên làm việc toàn thời gian, trong năm năm tới.

Số tiền thu được từ thuế này dự trù sẽ vào khoảng gần $47 triệu, có thể dùng để xây được 591 căn chung cư cho người có lợi tức thấp vào năm 2023.

Theo nhóm “Housing for All Coalition”, thành phố Seattle cần có hơn 27,000 nơi ở giá rẻ cho các gia đình có lợi tức hàng năm ít hơn $24,000.

Lúc đầu, mức thuế đưa ra cao khoảng gấp đôi và dự trù sẽ thu vào được gần $80 triệu. Tuy nhiên, các giới chức hội đồng thành phố cuối cùng chấp thuận mức thuế thấp hơn.

Amazon là công ty lớn nhất ở thành phố này và sẽ phải đóng số tiền thuế cao  nhất. Công ty này đã vận động chống lại luật thuế mới và cho hay thái độ của thành phố khiến họ phải nghĩ lại việc tiếp tục mở rộng làm ăn ở nơi này. (V.Giang)

Giáo viên Mỹ phải bỏ tiền túi để mua sắm đồ dùng trong lớp

MỚI CẬP NHẬT