Thursday, March 28, 2024

Không bán vé giá rẻ cho 13 thành viên NRA, Delta bị Georgia trừng phạt

ATLANTA, Georgia (NV) – Chỉ vì không bán vé máy bay giá rẻ cho 13 thành viên Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA), Delta Air Lines, một trong những hãng hàng không dân sự lớn nhất của Mỹ, bị các chính trị gia tiểu bang Georgia “trừng phạt,” làm công ty này thiệt hại hàng chục triệu đô la.

Đọc xong đoạn này, đa số sẽ không tin, và nếu có, thì có thể cho rằng vấn đề được đặt ra có vẻ hơi cường điệu.

Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật và có lẽ nó bị “cường điệu” một phần là do các vị dân cử thân thiện với NRA ở Georgia gây ra.

Sau khi vụ thảm sát ở trưởng trung học Stoneman Douglas High School tại Parkland, Florida, xảy ra, làm 17 người thiệt mạng, Delta Air Lines tuyên bố ngưng chương trình giảm giá vé đối với thành viên NRA đi tham dự đại hội thường niên ở Dallas.

Quyết định này của Delta làm các nhà lập pháp Cộng Hòa ở Georgia nổi giận, lấy một điều khoản giảm thuế xăng dầu, trị giá hàng chục triệu đô la, cho hãng này, ra khỏi một dự luật.

Theo USA Today, dự luật này được thống đốc ký ban hành hôm Thứ Sáu.

Trong khi đó, Delta cho biết chỉ có 13 thành viên NRA sử dụng chương trình giảm giá, và tất nhiên bây giờ họ phải mua vé giá thường.

Delta, có trụ sở chính ở Atlanta, nói hôm Thứ Sáu nói rằng họ chỉ có ý “trung dung” trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng.

“Chúng ta ủng hộ Tu Chính Án số 2, giống như ủng hộ toàn bộ Hiến Pháp Hoa Kỳ,” ông Ed Bastian, tổng giám đốc Delta, nói với nhân viên qua một bản ghi nhớ nội bộ. “Người dân cũng như khách hàng của chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau trong việc gia tăng an toàn trong trường học và nơi công cộng, và chúng ta không đứng về phía nào cả.”

Sau vụ thảm sát ở Florida, hơn một chục công ty có làm ăn với NRA tuyên bố “xa lánh” tổ chức này, trong đó có Delta.

Ngoài Delta, hãng United cũng ngưng chương trình giảm giá vé cho thành viên NRA. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT