Thursday, March 28, 2024

Số thành viên Peace Corps bị trục xuất do dùng ma túy ngày càng cao

WASHINGTON, DC (NV) – Tổ chức Đoàn Hòa Bình (Peace Corps), một chương trình tình nguyện phục vụ do chính phủ Hoa Kỳ điều hành, hiện đang gặp phải tình trạng ngày càng có nhiều thành viên sử dụng ma túy khiến phải bị trục xuất khỏi tổ chức này.

Theo một bản báo cáo của Peace Corps, trong ba năm qua có tất cả 152 người bị đưa ra khỏi nơi hoạt động vì lý do sử dụng ma túy, bản tin của tờ USA Today cho biết.

Một tình nguyện viên thiệt mạng do dùng ma túy trong thời gian nói trên, trong khi có bảy thành viên khác bị cơ quan công lực chính quyền địa phương bắt giữ. Một người khác bị sáu tháng tù về tội buôn bán vận chuyển ma túy, tuy nhiên người này được thả ra chỉ sau 26 ngày bị giam.

Bản báo cáo nói trên kết luận rằng “Nỗ lực của Peace Corps nhằm đối phó với vấn đề thành viên sử dụng ma túy rất hời hợt, và tiếp theo tình trạng này là mối đe dọa trầm trọng cho uy tín và danh dự của Peace Corps.”

Giới lãnh đạo Peace Corps, vốn có hơn 7,000 tình nguyện viên làm nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ cho dân chúng địa phương tại 60 quốc gia trên khắp thế giới, đưa ra bản thông cáo nói rằng họ hoan nghênh bản báo cáo này.

“Peace Corps có chính sách không khoan dung về ma túy đối với các tình nguyện viên. Peace Corps xem xét kỹ lưỡng bản báo cáo cùng các lời đề nghị và sẽ đưa ra trả lời chính thức cho Chánh Thanh Tra,” theo bản thông cáo.

Trong bản báo cáo đệ trình cho bà Jody Olsen, Giám Đốc Peace Corps, Chánh Thanh Tra Kathy Buller nói rằng một bản báo cáo tương tự cho thời gian từ 2012 đến 2015 chỉ thấy có 25 trường hợp thành viên dùng ma túy.

Các điều tra viên thấy rằng hơn 2/3 thành viên bị trục xuất kể từ năm 2015 tới nay có liên hệ đến dùng cần sa. Những trường hợp còn lại là cocaine, LSD, heroin, và các loại ma túy khác. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT