Thursday, March 28, 2024

Lần đầu tiên Thượng Viện Mỹ có người sinh con trong lúc tại vị

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tammy Duckworth (Dân Chủ-Illinois) sẽ tạo lịch sử khi bà trở thành thượng nghị sĩ đầu tiên sinh con trong lúc tại vị, văn phòng của bà cho biết hôm Thứ Ba, theo nhật báo The Chicago Sun-Times.

Bà Duckworth cho biết đây sẽ là đứa con thứ nhì của bà.

Theo dự trù, em bé sẽ chào đời vào cuối Tháng Tư, văn phòng của bà nói với CNN.

“Bryan và tôi rất hồi hộp khi biết gia đình chúng tôi sẽ đông hơn, và Abigail rất nóng lòng chào mừng em bé vào mùa Xuân này,” vị thượng nghị sĩ cho biết qua một tuyên bố.

Bà sẽ là một trong 10 phụ nữ trong lịch sử Quốc Hội sinh con khi đang tại chức.

Thượng Nghị Sĩ Duckworth là cựu trung tá Lục Quân và từng là phi công trực thăng ở chiến trường Iraq.

Bà bị mất cả hai chân vì các vết thương quá nặng sau khi trực thăng của bà bị bắn rớt.

Sau khi giải ngũ, năm 2012, bà đắc cử vào Hạ Viện Mỹ, và trở thành nữ thương phế binh đầu tiên và là người Mỹ gốc Thái Lan đầu tiên đắc cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ.

Năm 2016, bà được cử tri Illinois bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ.

Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois), nhân vật số hai của đảng tại Thượng Viện, chúc mừng Thượng Nghị Sĩ Duckworth, viết trong một tuyên bố rằng bà là “một trong những người đặc biệt nhất mà tôi gặp.”

“Khi nghe bà nói sắp sinh con, tôi vô cùng ngạc nhiên, không nói nên lời,” ông Durbin nói trong tuyên bố. “Tôi không thể sung sướng hơn cho bà.”

Bà gây chú ý hôm Thứ Bảy vừa qua, khi phát biểu về vụ chính phủ bị đóng cửa, tại phiên họp khoáng đại Thượng Viện, chỉ trích nặng nề Tổng Thống Donald Trump khi gọi ông là “người trốn lính qua năm lần hoãn dịch.”

“Trong suốt cuộc đời, tôi luôn muốn các binh sĩ mà tôi chỉ huy được khỏe mạnh, được huấn luyện, và được trang bị. Tôi không cần một người trốn lính qua năm lần hoãn dịch lên lớp về những gì quân đội cần,” bà Duckworth nói. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 24 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT