Thursday, March 28, 2024

Thêm 5.1 triệu pound thịt bò bị thu hồi do nhiễm khuẩn salmonella

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cơ quan Thanh Tra An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Mỹ hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Hai, loan báo rằng công ty sản xuất thịt JBS Tollerson Inc. đã đồng ý thu hồi thêm hơn 5.1 triệu pound (khoảng 2,550 tấn) thịt bò xay có thể đã bị nhiễm khuẩn salmonella.

Việc thu hồi này nhắm vào số thịt bò được sản xuất và đóng gói trong thời gian từ ngày 26 Tháng Bảy cho tới ngày 7 Tháng Chín, theo cơ quan thanh tra thực phẩm. Số lượng thịt bò xay này được phân phối trên toàn quốc và được bán dưới các nhãn hiệu của Kroger, Cedar River Farms, Grass Run Farms và JBS.

Cơ quan hữu trách nhắc lại đây là sự mở rộng của quyết định thu hồi thịt bò được công bố hồi Tháng Mười do cùng lý do.

Tổng số thịt bò bị thu hồi nay vượt quá con số 12 triệu pound.

Việc thu hồi liên hệ đến vụ nhiễm khuẩn salmonella ở nhiều nơi, khiến đến ngày 15 Tháng Mười Một có 246 người ở 25 tiểu bang bị bệnh, theo cơ quan y tế CDC. Hiện chưa ai thiệt mạng nhưng có 56 người phải vào bệnh viện.

Người tiêu thụ nên bỏ thùng rác hay đem trả lại chợ các loại thịt được thu hồi. Cơ quan thanh tra thực phẩm nói họ lo ngại là có nhiều người tiêu thụ không biết vẫn giữ thịt trong tủ đá. (V.Giang)

 

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT