Friday, March 29, 2024

Chứng khoán Mỹ vùng lên: Dow mất 567 điểm đầu ngày, tăng 567 điểm cuối ngày

NEW YORK, New York (AP) – Thị trường chứng khoán Mỹ vùng lên hôm Thứ Ba sau khi có nhiều người mua vào gần cuối ngày, giúp phục hồi lại được gần một nửa số điểm mất đi một ngày trước đó, khi gặp bị rớt giá nặng nề nhất từ 6 năm rưỡi nay.

Các thị trường chứng khoán ở Á Châu và Âu Châu bị rớt trầm trọng và thị trường chứng khoán Mỹ hôm Thứ Ba cũng khởi sự đầu ngày trao đổi ở mức thấp, và trong cả ngày là những lên xuống liên tục.

Sau khi bị mất 1,175 điểm hôm Thứ Hai, chỉ số Dow Jones mất thêm 567 điểm ngay lúc trao đổi đầu ngày. Sau nhiều lần lên xuống trong ngày, Dow chấm dứt các mua bán trong ngày Thứ Ba với mức tăng là 567 điểm.

Dù có sự chao đảo như vậy, các cuộc mua bán cổ phiếu hôm Thứ Ba có vẻ diễn ra giống như những gì đã thấy hồi năm ngoái: đó là các nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phiếu của các công ty làm ăn tốt đẹp khi nền kinh tế phát triển mạnh. Các công ty có giá cổ phiếu tăng lên gồm các công ty kỹ thuật, các công ty bán lẻ như Amazon và Home Depot cùng là các ngân hàng.

Ngay cả sau khi có được sự gia tăng hôm Thứ Ba, chỉ số S&P 500 vẫn chỉ thấp hơn khoảng 6.2% so với mức kỷ lục đạt được hôm 26 Tháng Một. Con số này ít hơn 10% sút giảm thường thấy mỗi khi xảy ra điều mà Wall Street gọi là sự “điều chỉnh” (correction).

Điều chỉnh là điều thường thấy trong thời gian thị trường chứng khoán phát triển mạnh, với lần sau cùng có điều chỉnh là khoảng hai năm trước đây. (V.Giang)

Một ông gốc Việt ở Westminster bị án quản chế vì mang cá và rùa lậu vào Mỹ

MỚI CẬP NHẬT