Friday, April 19, 2024

Thị trường nhân dụng Mỹ phục hồi, thêm 177,000 việc làm

WASHINGTON DC (NV) – Doanh gia Mỹ tạo thêm được 177,000 việc làm trong Tháng Tư, theo ước tính của ADP, công ty chuyên làm sổ lương, công bố hôm Thứ Tư.

Điều này có thể là một chỉ dấu cho thấy trước là bản báo cáo của Bộ Lao Động hôm Thứ Sáu tuần này về tình hình việc làm nói chung, vốn được các chuyên gia kinh tế theo dõi rất kỹ, sẽ cho thấy sự phục hồi trở lại về việc làm.

Các kinh tế gia trông đợi là ADP sẽ báo cáo có thêm 175,000 công việc làm mới từ các doanh nghiệp tư nhân.

Họ chờ đợi là Bộ Lao Động vào ngày Thứ Sáu này sẽ loan báo có 190,000 việc mới, ở cả khu vực công lẫn tư.

Công ty ADP  đưa ra các con số của họ trước khi Bộ Lao Động công bố báo cáo chính thức về tình hình việc làm, và thường có chiều hướng giống nhau.

Tuy nhiên hai báo cáo này lại hay khác nhau về con số thực sự. Hồi Tháng Ba, ADP cho hay có thêm 263,000 việc làm mới trong khu vực công ty tư nhân, trong khi Bộ Lao Động chỉ tính có 89,000 cho tư nhân và trong cả hai khu vực là 98,000.

Báo cáo trong Tháng Tư dự trù sẽ tốt hơn, một phần cũng vì thời tiết tốt và có ngày lễ Phục Sinh. (V.Giang)

Giám đốc FBI nói, điều tra bà Clinton có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử

MỚI CẬP NHẬT