Friday, March 29, 2024

Bão Florence gây thiệt hại ít nhất $44 tỷ

RALEIGH, North Carolina (AP) – Một cơ quan nghiên cứu kinh tế hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, đưa ra ước tính rằng tới nay bão Florence đã gây thiệt hại khoảng $44 tỷ, cả về tài sản và sản xuất.

Theo cơ quan Moody’s Analytics, con số này sẽ khiến thiệt hại do bão Florence gây ra tương đương với trận động đất ở vùng Northridge, vùng Nam Californa, vào năm 1994 với số thiệt hại là $45.2, tính theo thời giá hiện nay.

Cơ quan Moody’s ước tính Florence đã gây ra $40 tỷ thiệt hại và $4 tỷ nữa là do không sản xuất kinh tế. Moody’s Analytics nhấn mạnh rằng con số họ đưa ra chỉ có tính cách sơ khởi và còn có thể lên cao hoặc xuống thấp hơn.

Nếu con số này là chính xác, Moody’s nói rằng điều này sẽ đưa Florence vào hàng 10 trận bão gây tổn thất nặng nhất trong lịch sử Mỹ.

Tổn thất đứng hàng đầu là bão Katrina năm 2005, với số thiệt hại lên tới $192.2 tỷ, trong khi thiệt hại của bão Harvey năm ngoái là $133.5 tỷ.

Trong khi đó, tại Conway, tiểu bang South Carolina, giới hữu trách nói rằng nước từ con sông Waccamaw River đã tràn bờ và đổ vào hồ chứa tro than của công ty Santee Cooper tại thành phố Conway, có thể gây ra ô nhiễm môi trường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT