Thursday, March 28, 2024

Thiếu người làm, công ty của TT Trump xin ‘nhập cảng’ công nhân

PALM BEACH, Florida (NV) – Địa điểm nghỉ mát Mar-a-Lago do Tổng Thống Donald Trump làm chủ ở Palm Beach, tiểu bang Florida, đang cần tuyển nhân viên, nhưng không ai đến xin làm.

Do vậy, công ty điều hành nơi này đang phải xin nhập cảng thêm 61 người nữa để phục vụ cho khách tại nơi mà ông Trump vẫn thường gọi là “Tòa Bạch Ốc Mùa Đông” này.

Các tài liệu được Bộ Lao Động phổ biến trên mạng hôm Thứ Năm, 5 Tháng Bảy cho thấy hội quán Mar-a-Lago muốn chính phủ cho phép đưa thêm 40 người chạy bàn và 21 người phụ bếp vào Mỹ để làm việc theo chương trình cấp visa H-2B.

Đây là chương trình cho phép các công ty sử dụng nhân viên ngoại quốc hay người di dân hợp pháp trên căn bản tạm thời nếu không kiếm ra người Mỹ đủ khả năng để làm các công việc đang cần người.

Vị trí chạy bàn sẽ trả mức lương ít nhất là từ $12.68 một giờ trở lên, và người phụ bếp sẽ được trả tối thiểu là $13.31 một giờ. Thời gian làm việc của những người này sẽ khởi sự từ ngày 1 Tháng Mười năm 2018 và chấm dứt vào ngày 31 Tháng Năm, 2019.

Tuy việc thuê nhân công ngoại quốc có vẻ đi ngược lại chính sách “Nước Mỹ trước hết” của ông Trump, chính cá nhân ông cũng từng nói với ABC News rằng kiếm nhân viên người Mỹ là điều “khó, vô cùng khó, trong những tháng mùa Thu và mùa Đông tại Florida.”

Các dữ kiện tương tự, được Bộ Lao Động đưa lên trang mạng hồi đầu năm nay, cho thấy các nơi do ông Trump làm chủ ở Charlottesville, Virginia và Westchester County, New York, cũng xin được nhập cảng hàng chục công nhân ngoại quốc theo chương trình H-2B.

Kể từ khi ông Trump ra ứng cử tổng thống  năm 2015 tới nay, các cơ sở thương mại do chính ông làm chủ hoặc mang thương hiệu của ông đã xin nhập cảng hơn 400 công nhân ngoại quốc theo chương trình H-2B. Chỉ riêng hội quán Mar-a-Lago đã có tới ít nhất 264 nhân viên trong chương trình này. (V.Giang)

38 ngươì chết, 47 người mất tích vì mưa lớn ở Nhật

MỚI CẬP NHẬT