Friday, March 29, 2024

Anh 16 tuổi giết em trai 14 tuổi vì giành nhau cục kẹo

SPRINGFIELD, Ohio  (AP) –  Một thiếu niên ở tiểu bang Ohio bị truy tố như người lớn, sau khi giết đứa em trai chỉ vì tranh giành nhau cục kẹo trong lễ Halloween, đã bị kết tội sát nhân và tuyên án từ 15 năm đến tù chung thân.

Hồ sơ tòa cho hay Nicholas Starling mới đây đã nhận tội tại tòa án ở thành phố Springfield, nằm cách Columbus chừng 50 dặm (khoảng 80 cây số) về phía Tây.

Công tố viên quận Clark County nói rằng Starling bị tuyên án tù chung nhân nhưng có thể xin thả sớm sau khi ở tù 15 năm.

Giới hữu trách cho hay Starling khi 16 tuổi đã giết em trai của mình là Harley Starling, 14 tuổi, vào Tháng Mười năm 2016.

Cảnh sát nói Nicholas Starling khai vào phòng ngủ của đứa em, dùng cây gậy chơi bóng chày liên tiếp đập nhiều lần vào đầu thằng bé, sau đó dùng dao đâm vào cổ.

Bà nội của hai đứa nhỏ, cho cảnh sát hay rằng chúng sống với bà sau khi cha qua đời, sáng hôm sau vào phòng đứa bé bị giết mà cứ nghĩ là nó tự tử. (V.Giang)

Học sinh “ biểu tình nằm” trước Tòa Bạch Ốc đòi kiểm soát súng

MỚI CẬP NHẬT