Thursday, March 28, 2024

Thiếu niên Mỹ giảm uống rượu, tăng hút thuốc lá điện tử

WASHINGTON, DC (NV) – Giới thiếu niên Mỹ ngày nay giảm uống rượu, hút thuốc lá cùng ma túy nặng, xuống đến mức thấp nhất từ mấy thập niên qua, theo kết quả một cuộc nghiên cứu trên toàn quốc mới đây, do chương trình Monitoring the Future của trường đại học Univeristy of Michigan thực hiện, với sự tài trợ của National Institute on Drug Abuse.

Cuộc nghiên cứu này theo dõi việc sử dụng thuốc lá, rượu, ma túy của học sinh lớp 8,9,10, 11 và 12 từ năm 1975 tới nay.

Bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune cho hay có khoảng 33% học sinh trung học được thăm dò năm 2017 cho hay từng dùng ma túy trong đời. Hai thập niên trước đây, mức độ này là 43%.

Cũng cùng cuộc nghiên cứu cho hay có 17% được thăm dò trong năm 2017 nói rằng họ từng hút thuốc lá ít nhất là một lần, và 26% nói từng say rượu. Trong thập niên 90, con số này là 58% và 46%.

“Mức độ dùng ma túy trong giới thiếu niên ở đất nước chúng ta nay đang ở mức thấp nhất đối với một số loại ma túy,” theo bác sĩ Nora Volkow, giám đốc viện nghiên cứu National Institute on Drug Abuse.

Có một ngoại lệ là việc sử dụng cần sa, vốn không có gì thay đổi trong cả thập niên, dù rằng mức sử dụng các hình thức ma túy khác có giảm sút.

Một chỉ dấu đáng lưu ý là số học sinh hút thuốc lá điện tử (vaping) đang tăng lên.

Khoảng 19% học sinh lớp 12 cho hay có hút thuốc lá điện tử năm ngoái, với 16% học sinh lớp 10 và 8% học sinh lớp 8 cho hay có hút. (V.Giang)

Sinh con sau bốn năm chuyển giới từ nữ sang nam

MỚI CẬP NHẬT