Friday, April 19, 2024

Băng đảng ma túy cắt cổ thiếu nữ 13 tuổi để bịt đầu mối

HUNTSVILLE, Alabama (AP) – Giới hữu trách cho hay một thiếu nữ 13 tuổi đã bị cắt cổ sau khi chứng kiến cảnh bà ngoại bị giết tại một nghĩa địa ở Alabama do vụ tranh chấp liên quan đến ma túy.

Theo bản tin của Alabama.com, chi tiết này được đưa ra hôm Thứ Năm, 12 Tháng Bảy trong phiên tòa sơ khởi liên quan đến nghi can Yoni Aguilar, 26 tuổi.

Aguilar và Israel Palomino, 34 tuổi, bị truy tố hai tội danh sát nhân trong trường hợp gia trọng về cái chết hồi Tháng Sáu của bà Oralia Mendoza, 49 tuổi, và đứa cháu gái chậm phát triển trí óc của bà này là Mariah Lopez, 13 tuổi.

Giới chức công lực nói rằng bà Mendoza có liên hệ với băng đảng ma túy Sinaloa Cartel ở Mexico.

Theo các điều tra viên, hai nghi can lái xe đưa hai nạn nhân đến một nghĩa địa hôm 4 Tháng Sáu và Palomino rút dao đâm chết bà Mendoza sau khi có cuộc cãi cọ với bà này liên quan đến một vụ mua ma túy trước đó.

Yoni Martinez Auguilar (trái) và Israel Gonzalez Polomino, hai nghi can trong vụ giết người ghê rợn. (Hình: Madison County Sheriff’s Office)

Aguilar khai với cảnh sát rằng Palomino buộc anh ta phải giết cô Lopez, để tránh nguy cơ bị lộ.

Theo Aguilar, sau khi đưa cô Lopez vào chỗ vắng, tay còn đang cầm dao ngần ngừ, thì Palomino tiến tới, nắm lấy cánh tay Aguilar, đưa qua đưa lại.

Cảnh sát cho hay nạn nhân Lopez chết vì bị cắt cổ.

Ba ngày sau đó, có người tìm thấy xác cô Lopez. Sở Cảnh Sát Madison County công bố chi tiết về nạn nhân để nhờ giúp đỡ nhận diện. Chỉ 30 phút sau đó, mẹ của cô Lopez đến Sở Cảnh Sát.

Tiếp theo đó, cơ quan công lực bắt được Aguilar và Palominio.

Aguilar, bạn trai của nạn nhân Mendoza, khai ra mọi chuyện với cảnh sát và họ tìm thấy xác bà này tại nghĩa trang hôm 15 Tháng Sáu. (V.Giang)

Vụ xà lách nhiễm sán của McDonald’s lan ra thêm bốn tiểu bang

MỚI CẬP NHẬT