Thursday, March 28, 2024

Thiếu úy tuần duyên Mỹ, thành phần ‘da trắng thượng đẳng’, âm mưu giết nhiều người

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một thiếu úy trong lực lượng Tuần Duyên Mỹ, người bị bắt hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Hai, vừa qua về tội liên quan đến ma túy và võ khí, cũng là thành phần theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, tàng trữ võ khí với âm mưu hạ sát nhiều người, gồm cả các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ và các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, theo các công tố viên.

Theo bản tin của Fox News, trong hồ sơ nộp tại tòa liên bang ở Maryland, giới hữu trách nói rằng Thiếu Úy Christopher Paul Hasson, 49 tuổi, cư dân thành phố Silver Spring, bị bắt hôm Thứ Sáu về tội tàng trữ bất hợp pháp một khẩu súng và thuốc giảm đau có ma túy tên Tramadol.

Tuy nhiên, hồ sơ tòa gọi các tội danh này chỉ là phần nổi của tảng băng, nói rằng ông Hasson là thành phần “khủng bố nội địa”, đang có âm mưu “giết nhiều thường dân vô tội, ở mức độ ít khi thấy ở đất nước này.”

Theo công tố viện, ông Hasson thường xuyên đọc bản tuyên ngôn của Anders Behring Breivik, một người thuộc thành phần quá khích cực hữu ở Na Uy, từng giết chết 77 người trong hai cuộc tấn công khủng bố năm 2011, và cũng tàng trữ nhiều súng ống đạn dược.

Theo hồ sơ nộp ở tòa, các nhân viên điều tra liên bang tịch thu 15 khẩu súng và ít nhất là hơn 1,000 viên đạn từ căn phòng hầm của ông Hasson tại thành phố Silver Spring, Maryland.

Theo nguồn tin trên, Hasson thiết lập một hồ sơ của những kẻ mà ông ta gọi là “phản quốc”, phân loại A, B và C.

Thành phần A gồm những người như các thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Schumer (New York), Tim Kaine (Virginia), Richard Blumenthal (Connecticut), Elizabeth Warren (Massachusetts),  Kirsten Gillibrand (New York), Cory Booker (New Jersey) và Kamala Harris (California).

Cũng theo Fox News, trong danh sách A còn có Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ, California), Dân Biểu Maxine Waters (Dân Chủ, California), và các nhân vật trong giới truyền thông như Joe Scarborough, Chris Hayes và Ari Melber ở MSNBC cùng Don Lemon ở CNN.

Theo công tố viện, ông Hasson đã đưa ra “các quan điểm quá khích từ mấy năm nay”. Trong một thư gửi một nhân vật lãnh đạo Tân Quốc Xã có tiếng ở Mỹ, Hasson cho biết mình là “thành phần Da Trắng Dân Tộc từ nhiều năm nay, là thành phần skin head từ hơn 30 năm trước, trước khi vào quân đội.”

Ông Hasson cũng cho biết thêm là ông ủng hộ việc thành lập “quê hương da trắng” (white homeland), vì theo ông “Chúng ta cần có quê hương da trắng vì Âu Châu coi như đã mất. Tôi không biết là chúng ta còn giữ vững được bao lâu nữa để ngăn ngừa việc ‘da đen hóa’ (n—-rization).”

Ông Hasson trước khi bị bắt đã làm việc trong Bộ Chỉ Huy Tuần Duyên Mỹ tại Washington, D.C. từ năm 2016 tới nay. Ông ta cũng từng phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Mỹ từ năm 1988 tới 1993 và trong Vệ Binh Quốc Gia khoảng hai năm trong thập niên 90. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT