Thursday, April 25, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm nhân viên sứ quán Mỹ, đôi bên ngưng cấp visa

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Nhiều cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Hai loan tin một trát tòa vừa được đưa ra để bắt giữ một nhân viên thứ nhì làm việc cho tòa đại sứ Mỹ ở quốc gia này.

Theo đài BBC News, hãng thông tấn chính phủ Anadolu tường thuật rằng công tố viện đang cần tìm người đàn ông này để thẩm vấn như là một nghi can, và thêm rằng đương sự không có quyền đặc miễn ngoại giao.

Nguồn tin còn thêm, vợ và con của nghi can đang bị giữ tại Amasya, thành phố nằm về trung tâm phía Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Mỹ đưa ra quyết định ngưng dịch vụ cấp visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ du lịch qua Hoa Kỳ, ngoại trừ người đi theo diện di dân, sau khi một người bản xứ làm việc tại tòa Lãnh Sự Mỹ ở Istanbul bị nhà chức trách sở tại bắt hồi tuần trước vì bị cáo buộc có liên hệ đến cuộc đảo chánh bất thành trước đây.

Thổ Nhĩ Kỳ lập tức có hành động tương tự.

Sự kiện này làm cho đồng tiền lẫn cổ phiếu của Thổ Nhĩ Kỳ bị mất giá.

Tuy nhiên, Đại Sứ Mỹ John Bass khẳng định rằng, quyết định của Hoa Kỳ không phải là một lệnh cấm đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói, ai đã được cấp visa vẫn có thể đem ra dùng, những trường hợp xin visa khác có thể làm tại bất kỳ nước nào ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Bass thêm rằng ông hy vọng việc ngưng cấp visa sẽ không kéo dài lâu và rằng điều đó còn tùy thuộc vào những cuộc thảo luận giữa hai chính phủ.

Theo con số của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong năm 2016, Mỹ đã cấp 82,735 visa không thuộc diện di dân ở Istanbul và 30,505 ở Ankara. (TP)

Hung thủ Las Vegas bắn nhân viên an ninh trước khi bắn đám đông

MỚI CẬP NHẬT