Saturday, April 20, 2024

Thời tiết Chicago ấm áp, các vụ nổ súng tăng vọt

CHICAGO, Illinois (NV) – Có ít nhất 74 người bị bắn tại Chicago, thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, kể từ hôm Thứ Hai tuần trước tới Chủ Nhật tuần này, cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại ở khu đô thị mới đạt được một số thành quả trong nỗ lực giảm thiểu các vụ nổ súng.

Sự gia tăng bạo động khiến ít nhất 5 người bị thiệt mạng, xảy ra sau khi các giới chức sở cảnh sát Chicago bày tỏ sự lạc quan là số vụ nổ súng đã giảm xuống trong mấy tháng trở lại đây, theo bản tin USA Today.

Trong hai năm 2016 và 2017, ở Chicago có hơn 1,400 vụ giết người bằng súng.

Chicago ghi nhận có sự sút giảm 22.3% trong các vụ sát nhân và giảm 26.5% trong các vụ nổ súng vào thời gian bốn tháng đầu năm 2018, so với cùng thời gian năm 2017. Tháng Tư cũng là tháng thứ 14 liên tục mà thành phố Chicago có sự sút giảm về số vụ bạo động súng.

Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên ấm áp hơn trong tuần qua, thành phố lại thấy có hàng loạt các vụ nổ súng.

Có ít nhất 28 người bị bắn từ tối Thứ Sáu, 4 Tháng Năm cho tới sáng sớm Chủ  Nhật, 6 Tháng Năm, 2018, theo nguồn tin cảnh sát.

Cảnh sát địa phương và nhân viên công lực liên bang hôm Chủ Nhật tiếp tục săn lùng kẻ nổ súng gây thương tích trầm trọng cho một nhân viên cơ quan kiểm soát súng ATF một ngày trước đó. Cảnh sát cho hay người này bị bắn vào mặt nhưng sẽ sống sót, cũng theo USA Today. (V.Giang)

TT Trump bổ nhiệm Dr.Oz vào hội đồng sức khoẻ

MỚI CẬP NHẬT