Thursday, March 28, 2024

Thời tiết khô nóng gây khó khăn việc dập tắt cháy rừng gần Yosemite

YOSEMITE NATIONAL PARK (NV) — Thời tiết nóng, khô đang gây nhiều khó khăn cho nỗ lực của khoảng 1,400 lính cứu hỏa nhằm dập tắt đám cháy rừng gần khu lâm viên quốc gia National Yosemite Park. Trận cháy này đã lan ra tới 19 dặm vuông và đe dọa hơn 100 căn nhà.

Một bầu không khí áp xuất cao đã phủ chụp lên khu vực miền Tây nước Mỹ khiến khói không lan tỏa, làm trở ngại tầm nhìn khiến phi cơ cứu hỏa chỉ có thể hoạt động hạn chế, đồng thời cũng đe dọa sức khỏe của người đau yếu, theo bản tin của tờ báo USA Today.

Các giới chức quận Mariposa County có lời cảnh báo cư dân nơi này rằng nếu thấy khói ngoài trời thì chớ nên có các hoạt động bên ngoài như chạy bộ và cũng không nên để trẻ nhỏ ra chơi ngoài sân.

Các tù nhân tham gia nỗ lực dập cháy rừng Ferguson Fire dọn dẹp cây khô để ngọn lửa không lan xa. (Hình: AP Photo/Noah Berger)

Đám cháy rừng Fergusonn Fire, làm thiệt mạng một lính cứu hỏa California tuần qua, đã thiêu rụi 19 dặm vuông gồm các cây cỏ khô từ thành phố Mariposa tới Yosemite National Park.

Tuy đám cháy chưa lan tới khu lâm viên Yosemite và các nơi cắm trại ở đây vẫn còn hoạt động, nhiều du khách đã phải cắt ngắn thời gia lưu lại nơi này vì khói làm cay mắt, khó thở và lo ngại lửa sẽ còn lan rộng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT