Thursday, March 28, 2024

Thời tiết lạnh miền Nam nước Mỹ làm 10 người chết

ATLANTA, Georgia (AP) – Tuyết, đông đá, và trời lạnh kỷ lục, làm phi trường, xa lộ, trường học, và văn phòng chính phủ khắp miền Nam nước Mỹ đóng cửa, làm cho xe cộ bị trượt hôm Thứ Tư trong một vùng chưa chuẩn bị kỹ để đối phó với thời tiết mùa Đông nghiệt ngã.

Ít nhất, có 10 người thiệt mạng, bao gồm một em bé trong chiếc xe bị trượt, văng khỏi đường, rớt vào một con kênh ở Louisiana.

Các cục đá dính vào bức tượng các nhạc sĩ nhạc jazz ở New Orleans, và tài xế không quen với mặt đường bị đóng băng lái xe quờ quạng trên đường phố Atlanta.

Bãi biển ở Biloxi, Mississippi, cũng bị đông đá một chút. Và đại học University of North Carolina tại Chapel Hill hủy các lớp học khi cơn bão làm rơi tuyết cao 8 inch xuống Durham và Greensboro.

Bão tuyết cũng làm ảnh hưởng người dân vào giờ đi làm, mặc dù nhiều người nghe cảnh báo không dám lái xe ra đường.

Ngay cả những tài xế giỏi nhất cũng chịu thua.

Ông Dale Earnhardt Jr., cựu vô địch đua xe hơi NASCAR, tweet ra rằng ông phải dùng tời để kéo chiếc xe của ông ra khỏi mương, sau khi xe ông bị trượt khỏi mặt đường và đụng vào một gốc cây ở North Carolina.

Cho tới giữa ngày, bầu trời vẫn sáng và có ánh nắng mặt trời tại nhiều nơi, nhưng nhiệt độ sẽ rớt xuống dưới nhiệt độ đông đá suốt ngày trong toàn bộ khu vực, và đường xá nhiều phần sẽ bị đóng băng qua tới Thứ Năm.

“Bà con cứ hỏi chừng nào mọi thứ trở lại bình thường,” bà Natalie Dale, phát ngôn viên Bộ Giao Thông Georgia, nói. “Chắc chắn điều đó không xảy ra hôm nay.” (Đ.D.)

Apple dự trù mở trung tâm mới ở Mỹ, tạo thêm 20,000 việc làm

MỚI CẬP NHẬT