Thursday, March 28, 2024

Hệ thống đại học Cal State thừa cấp quản trị với mức lương quá cao

SACRAMENTO, California (NV) – Cơ quan thanh tra tiểu bang California hôm Thứ Năm xét thấy hệ thống đại học California State University mướn quá nhiều nhân viên cấp quản trị và tăng lương cho họ ở mức “trội hẳn” so với các nhân viên khác.

Theo báo Los Angeles Times, cơ quan thanh tra cũng thấy cần phải xem lại ngân sách của hệ thống đại học công lớn nhất Hoa Kỳ này.

Kết quả thanh tra nhận thấy giữa các năm tài khóa 2007-08 và 2015-16, số nhân viên cấp quản trị tăng 15%, đồng thời số nhân viên hành chánh tăng 7% và nhân viên phụ tá tăng 6%.

Sáu trường thuộc hệ thống không biện minh được việc tăng số nhân viên cấp quản trị.

Trường California State University, San Luis Obispo, tăng lương cho ít nhất 70 nhân viên cấp quản trị trong năm 2016, mà sổ sách không có phần đánh giá về khả năng làm việc của họ hoặc không được cập nhật.

Cuộc thanh tra cũng nhận thấy hầu hết các trường không chứng minh được rằng họ theo dõi ngân sách một cách hợp lý.

Để trả lời, ông Timothy P White, chủ tịch hệ thống Cal State, giải thích rằng nhân viên cấp quản trị là một danh hiệu thật chung chung, bao gồm nhân viên thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, nhiều người yểm trợ trực tiếp cho sinh viên, giúp gia tăng mức tốt nghiệp của họ.

Ông White thêm: “Nói cho cùng, điều quan trọng là nhận thức được rằng cấp quản trị và phí tổn quản trị của hệ thống CSU thấp hơn nhiều so với các định chế giáo dục tương tự cao hơn khác, cả trong California lẫn trên khắp toàn quốc.” (TP)

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam dự hội nghị APEC

MỚI CẬP NHẬT