Friday, April 19, 2024

Hai người gốc Việt được bổ nhiệm làm chánh án Tòa Thượng Thẩm California

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown hôm Thứ Tư, 27 Tháng Sáu 2018, bổ nhiệm hai người gốc Việt vào chức chánh án Tòa Thượng Thẩm California, một ở Orange County và một ở Santa Barbara County.

Theo thông báo từ Văn Phòng Thống Đốc California, Luật Sư Nhân T. Vũ và Luật Sư Von T. Nguyễn Deroian được bổ nhiệm thay thế hai chánh án khác (một người chuyển qua tòa khác và một người nghỉ hưu).

Luật Sư Nhân T. Vũ, 47 tuổi, hiện là cư dân Fullerton, ông là Thứ trưởng Bộ Tư Pháp California từ năm 2014.

Trước đó, ông Nhân là cộng sự tại tổ hợp luật Willenken, Wilson, Loh and Delgado từ năm 2006 đến năm 2014, và là giáo sư tại trường luật thuộc đại học Chapman University từ năm 2001 đến năm 2006.

Trước khi dạy học, ông là cộng sự tại các tổ hợp luật Gibson, Dunn and Crutcher, Russin and Vecchi, và Latham and Watkins, từ năm 1996 tới năm 2001.

Ông Nhân cũng từng làm thư ký cho Chánh Án Alex Kozinski thuộc Tòa Kháng Án Hoa Kỳ, Khu Vực 9, từ năm 1995 tới năm 1996.

Ông Nhân T. Vũ tốt nghiệp luật tại đại học Yale University và tốt nghiệp cử nhân tại đại học Harvard University.

Ngoài công việc trong chính quyền, ông hiện là chủ tịch Hiệp Hội Luật Sư Người Mỹ Gốc Á Châu Nam California.

Tại Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County, ông sẽ thay thế Chánh Án Thomas M. Goethals, người vừa được bổ nhiệm vào Tòa Kháng Án California.

Ông Nhân sẽ là chánh án gốc Việt thứ nhì làm việc tại Orange County.

Luật Sư Von T. Nguyễn Deroian, 43 tuổi, hiện là cư dân Santa Barbara, và là chánh án được Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Barbara County bổ nhiệm (commissioner) từ năm 2017, đồng thời là giáo sư tại đại học Santa Barbara College of Law từ năm 2013.

Trước đó, bà là phó biện lý Santa Barbara County từ năm 2006 đến năm 2017.

Bà Von T. Nguyễn Deroian từng là cộng sự tại tổ hợp luật Hardin and Coffin hồi năm 2006, nơi bà từng là phụ tá pháp lý từ năm 2003 đến năm 2006.

Bà Von tốt nghiệp luật tại đại học Santa Barbara College of Law và tốt nghiệp đại học tại Allan Hancock College.

Bà sẽ thay thế Chánh Án Rogelio R. Flores, người vừa nghỉ hưu, và bà cũng sẽ là chánh án gốc Việt đầu tiên ở quận hạt này. (Đ.D.)

Ngoại trưởng Anh tiết lộ ba lý do “thần tượng” ông Trump

MỚI CẬP NHẬT